Siêu xe biển "độc" của Việt Nam tại Gumball 3000

(ANTĐ) - Chiếc Phantom Mansory Conquistador đời 2010 màu đen độc nhất gắn biển 81K-8888 tại đại hội siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000 năm 2011.

Giống Gumball 3000 năm ngoái, chiếc Phantom năm nay mang biển số Gia Lai 81K-8888. Chủ nhân chiếc xe cho biết đây chỉ là biển số tượng trưng. Người tham dự Gumball 3000 có thể lựa chọn biển theo ý thích bởi ban tổ chức đã cấp logo riêng để được phép chạy trên đường.

Chiếc Phantom Mansory Conquistador màu đen là một trong hai chiếc đời 2010 được hãng Mansory độ theo chương trình đặt hàng riêng mang tên Conquistador. Xe có bộ vành 22 inch màu đen, sơn đen mờ.

Siêu xe biển "độc" của Việt Nam tại Gumball 3000 ảnh 1

Một thành viên của Gumball 3000 chụp ảnh với xe của đoàn Việt Nam. Ảnh: Q.C.

Động cơ được nâng từ 6,75 lít lên 7,4 lít. Công suất tăng từ 453 mã lực lên 551 mã lực, mô-men xoắn từ 720 Nm lên 810 Nm. Nội thất cũng được độ lại theo đúng phong cách của hãng độ xe Đức.

Gumball 3000 là cuộc "hành hương" diễn ra trên chặng đường dài 3.000 dặm nhưng không theo tuyến cố định mà thay đổi theo từng năm. Năm nay, đoàn khởi hành từ 25/5 tại London, Anh quốc và kết thúc ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau 8 ngày đêm. Không như năm ngoái, Gumball 2011 diễn ra hoàn toàn trên đất châu Âu.

Ra đời từ 1999 khi Maximillion Fife Alexander Cooper rủ 55 người bạn của ông dành 6 ngày để đi 3.000 dặm (5.000 km) vòng quanh châu Âu và tổ chức dạ tiệc mỗi khi dừng chân. Từ đó đến nay, Gumball 3000 được tổ chức thường niên.

Giải thưởng được dành cho những xe đi an toàn đến đích, không bao giờ tính đến yếu tố thời gian. Gumball 3000 cũng không có giải cho xe chạy nhanh nhất. Nhà tổ chức lúc nào cũng khẳng định đây chỉ là cuộc thi nhưng thực tế, người xem coi đó là "cuộc đua trên phố" của những chiếc xe sang.

Khách hàng đăng ký tham dự đóng một khoản tiền cho ban tổ chức. Mức phí năm nay vào khoảng 41.000 USD cho hai người, gồm các chi phí ăn ở, đi lại và tiệc.