Siêu vi phẫu nối 4 ngón chân bị đứt lìa cho bé gái

ANTĐ - Ngày 27-11, Bác sĩ Đào Văn Giang, Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt, BV Việt Đức cho biết, các bác sĩ của khoa vừa thực hiện thành công ca siêu vi phẫu nối mạch máu 4 ngón chân bị đứt rời của một bệnh nhi mới 4 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội. 

Trong lúc ngồi sau xe máy mẹ chở đi học, không may chân trái của bé bị quệt vào tấm chắn bô bằng inox của xe máy đi bên cạnh khiến 4 ngón chân bị cứa gần như đứt lìa. Ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng đồng hồ. 

Theo bác sĩ Giang, đây là một ca phẫu thuật khó bởi bệnh nhân còn nhỏ, mạch máu rất bé. Trên thế giới với những trường hợp nối mạch máu 0,3-0,8mm được gọi là nối siêu vi phẫu, trong khi với bệnh nhi này thì mạch máu chỉ khoảng 0,5mm mà trên đó phải đặt tới 4-5 mũi chỉ. Đến nay sau 10 ngày, chân bé đã có biểu hiện hồng ấm, có dấu hiệu sống, khả năng phục hồi hoàn toàn.