"Siêu trộm" xuyên lục địa sa lưới như thế nào?

ANTD.VN - Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã hoàn tất điều tra vụ án Fabian Lucero Wilches (Fabian - SN 1982) cùng đồng phạm can tội trộm cắp tài sản…

Fabian mang quốc tịch Colombia, cầm đầu đường dây tội phạm người nước ngoài, đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ và bị lực lượng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Fabian khai nhận hành vi phạm tội

Từ chuyến du lịch ở Đông Nam Á

Cùng bị lực lượng CSHS - CATP Hà Nội bắt giữ với Fabian là các đối tượng Jersain Ladino Cardona (Jersain - SN 1966), Jose Aureliano Rosas Pena (Jose - SN 1962), Carlos Alberto Lamprea Pena (Carlos - SN 1970) và Luis Alexander Rodriguez Cuevro (Luis - SN 1977). Nhóm đối tượng trên đều mang quốc tịch Colombia và bị bắt về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đầu năm 2017, Fabian cùng 4 đối tượng còn lại đều từ Colombia sang một số quốc gia vùng Đông Nam Á gồm Lào và Campuchia bằng con đường du lịch. Trong quá trình này, các đối tượng đã làm quen và thường xuyên liên hệ với nhau qua mạng xã hội để bàn bạc, thống nhất sang Việt Nam trộm cắp tài sản của những người vừa giao dịch tiền từ ngân hàng hoặc các điểm thu đổi ngoại tệ, tài sản.

Cán bộ Phòng CSHS - CATP Hà Nội ghi lời khai của Jose, đồng bọn của Fabian

Phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này là khi chủ tài sản vận hành ô tô rời khỏi nơi vừa rút tiền, chúng bám theo bằng xe máy và lợi dụng sơ hở của nạn nhân để chọc thủng lốp xe ô tô. Khi nạn nhân thay lốp, nhóm tội phạm sẽ lợi dụng họ không để ý, trộm cắp túi tiền hoặc các tài sản có giá trị khác trên xe ô tô.

Sau khi chốt lại cách thức gây án, Fabian cùng đồng bọn đã nhập cảnh vào Việt Nam qua đường bộ từ Lào và Campuchia, rồi liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Công cụ Fabian mang từ Colombia sang Việt Nam gây án

Kết quả điều tra của lực lượng Phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho thấy, ngày 17-2-2017, Fabian, Jersain, Luis và bạn gái của Jersain là Serat (SN 1978 - quốc tịch Thái Lan) nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Cả nhóm đến Hà Nội, thuê khách sạn ở phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm để làm nơi “tá túc”. Sau đó, Jersain tiếp tục thông qua mạng xã hội gọi Jose đang đi du lịch ở Campuchia rủ cùng tham gia trộm cắp tài sản ở Hà Nội.

Theo Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, Fabian sinh ra và lớn lên ở một vùng công nghiệp thuộc miền Nam Colombia. Trước khi đi du lịch ở một số quốc gia vùng Đông Nam Á, đối tượng này đã thửa một dụng cụ gồm 1 lưỡi dao bằng thép dài 3 cm cực sắc, gắn vào một thanh kim loại hình trụ dài khoảng 15cm, có thể tháo rời và đây chính là đồ nghề để “trùm” tội phạm người Colombia này thực hiện thao tác trọc thủng lốp xe ô tô chỉ trong tích tắc.

Sau khi tụ tập đồng bọn, Fabian đã lập kế hoạch và đảm nhận vai trò trọc thủng lốp xe của người đi giao dịch tại ngân hàng. Ngày 22-2-2017, nhóm tội phạm do Fabian cầm đầu đã gây ra vụ trộm tài sản của một người vừa rút tiền ở ngân hàng tại khu vực phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm. Trong vụ này, nhóm tội phạm đã lấy được chiếc túi xách trong xe ô tô bên trong có 105 triệu VND, 10.000 Bảng Anh và 30 chỉ vàng ta… Fabian đã chia số tài sản lấy trộm được cho đồng bọn, rồi các đối tượng tách nhóm, tự mua vé ô tô sang Lào để nghe ngóng động tĩnh và lên kế hoạch để thực hiện các “phi vụ” khác.

Tinh vi đến mấy cũng không thoát

Sau khi nhận được thông tin vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phố Hàng Tre, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã báo cáo Giám đốc CATP và xin xác lập chuyên án đấu tranh.

Nhiều trinh sát của Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội được phân công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố rà soát các loại đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản trên các tuyến, phương tiện giao thông và các địa bàn trọng điểm.

Lực lượng CSHS - CATP Hà Nội cũng phối hợp rà soát những hình ảnh được hệ thống camera an ninh tại các ngân hàng và camera giám sát giao thông trên đường phố ghi lại, qua đó dựng lên một nhóm đối tượng nghi vấn người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ một quốc gia ở vùng Nam Mỹ, thông qua con đường du lịch từ nước thứ ba.

Trong khi lực lượng CSHS đang khẩn trương truy xét, lần tìm manh mối nhóm đối tượng nghi vấn thì ngày 14-3-2017, tại trước cửa hàng số 271, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa lại xảy ra vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô có thủ đoạn tương tự vụ trộm ở phố Hàng Tre cách đó gần 1 tháng. Số tiền bị mất trong vụ trộm này là hơn 1,6 tỷ đồng, cũng của một người vừa đi rút tiền từ một ngân hàng ở quận Thanh Xuân và khi đến phố Xã Đàn, phát hiện xe ô tô bị thủng lốp đã dừng lại để thay lốp, rồi bị mất trộm túi đựng tiền để trong xe ô tô.

Lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng CSHS đã phát hiện hành tung bí ẩn của một nhóm người nước ngoài, trong đó có Fabian đang ở trọ tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, nhóm này đã bỏ trốn khỏi nơi trú trọ.

Củng cố các tài liệu chứng cứ và những hình ảnh thu được từ camera an ninh tại các ngân hàng và hệ thống camera giám sát giao thông trên đường phố, lực lượng CSHS đã có căn cứ xác định Fabian cùng nhóm du khách quốc tịch Colombia là thủ phạm các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phố Hàng Tre và phố Xã Đàn.

Truy nóng dấu vết tội phạm, 10h ngày 30-3, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ Fabian và Jose đang thuê taxi lẩn trốn vào địa phận xã Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Các đối tượng còn lại trong ổ nhóm tội phạm này đã bị Phòng CSHS bắt giữ tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, nhóm tội phạm này khai nhận ngoài các vụ trộm ở Hà Nội, các đối tượng còn gây ra nhiều vụ tương tự tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác…

Hiện Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố nhóm tội phạm do Fabian cầm đầu ra trước tòa để xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam.