"Siêu trộm" đột nhập gây ra 11 vụ, cuỗm hơn 2 tỷ đồng

ANTD.VN -Mê cờ bạc, Sơn dùng thời gian mỗi ngày để dò theo các con số. Chơi nhiều nhưng thắng ít, để có tiền thỏa mãn thú chơi của mình, Sơn đã nhiều lần đột nhập các công ty, công sở để lấy trôm tài sản. Sơn đã gây ra 11 vụ trộm ở nhiều huyện thị khác nhau với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này vừa khởi tố tạm giam hình sự đối với Cao Xuân Sơn (45 tuổi) trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, Cao Xuân Sơn là đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thời gian gần đây, dù không có việc làm ổn định nhưng Sơn lại tỏ ra là người khá rủng rỉnh về tiền bạc. Người đàn ông này có niềm đam mê đặc biệt với lô đề, cờ bạc nên hầu như ngày nào Sơn cũng dành thời gian để dò số.

"Siêu trộm" Cao Xuân Sơn tại cơ quan công an

Thắng ít, thua nhiều, để có tiền thỏa “đam mê” của mình, Sơn nghĩ cách đột nhập các cơ quan, công sở để lấy trộm tài sản có giá trị. Từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2017, Sơn chính là tác giả gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn tỉnh.

Vào ngày 16-11-2015, tại Trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành, Nghệ An, kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy đi 490 triệu đồng tiền mặt. Ngày 15-6-2016, Công ty xây dựng Cienco 4 (trên địa bàn TP Vinh) bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt và lấy đi số tiền 300 triệu đồng và 1 chiếc laptop và khá nhiều vụ trộm tương tự khiến nhiều người lo ngại.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) xác định các vụ trộm đều có chung đặc điểm là xảy ra đêm tối, dùng máy khoan, xà beng để đục phá két sắt sau đó xóa dấu vết ở hiện trường. Và có khả năng những vụ trộm này đều có thể do 1 đối tượng gây ra. Do thủ phạm gây ra các vụ trộm đều khá tinh vi và cẩn thận nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Đến tháng 7-2017, qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an thấy nổi lên Cao Xuân Sơn. Ngày 22-7-2017, Sơn cùng Huỳnh Thị Hải Yến (41 tuổi) bị bắt về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề tại thị trấn Con Cuông.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi đánh bạc. Khi các điều tra viên đè cập đến việc trộm cắp tài sản, Sơn tỏ ra ngạc nhiên và luôn miệng kêu bị oan. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Sơn đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Sơn khai nhận mình đã gây ra 11 vụ trộm ở các huyện thị trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Để thực hiện các vụ trộm, Sơn thường đi thăm dò các trụ sở, công ty, trường học để quan sát. Lợi dụng đêm tối, Sơn sử dụng máy khoan điện, mũi khoan, tuốc-nơ-vít, đục bê tông, xà cậy, đoạn dây thừng, găng tay, đèn pin… đột nhập các phòng hành chính, phòng thủ quỹ để tìm két, dùng dụng cụ khoan phá để trộm tiền, tài sản.

Những tài sản lấy trộm được, Sơn đều nướng hết vào lô đề, cờ bạc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm đưa “siêu trộm” này ra xét xử trước pháp luật.