Siêu lừa đảo yêu cầu được biệt giam... để khỏi lừa ai

ANTD.VN - Trong phiên xét xử mới nhất, siêu lừa Jimmy Sabatino đã đưa ra một yêu cầu “sốc” khi đề nghị thẩm phán cho y được biệt giam tại Supermax, một trong những nhà tù hà khắc nhất của Mỹ tại bang Colorado để... không thể tiếp tục lừa người khác.

Siêu lừa đảo yêu cầu được biệt giam... để khỏi lừa ai ảnh 1Siêu lừa chuyên giả danh giám đốc, nhân vật có tiếng trong làng giải trí

Trong nhà giam vẫn lừa được 10,4 triệu USD

Kết thúc phiên xử diễn ra vào trung tuần tháng 11 này, kẻ lừa đảo khét tiếng nhất ở Florida (Mỹ) Jimmy Sabatino đã bị kết án 20 năm tù cho vụ lừa đảo trị giá 10,4 triệu USD. Vụ lừa đảo này không phải vì con số 10,4 triệu USD mà ở chỗ, Jimmy điều hành vụ gian lận ngay cả khi đang ở trong tù, với sự trợ giúp của đồng bọn bên ngoài.

Kể từ năm 19 tuổi, cuộc sống của Jimmy hầu như chỉ diễn ra trong quán bar và sau song sắt nhà tù. Năm 2014, khi đang thụ án tại Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Miami vì vi phạm quy định tại ngoại có sự giám sát, Jimmy lại nghĩ ra ý tưởng cho một vụ lừa đảo khác ngay trong nhà giam.

Không rõ bằng cách nào đó mà Jimmy đã thuyết phục được 2 quản giáo ở trung tâm giam giữ này “tuồn” 5 chiếc điện thoại di động vào cho mình. Sau đó, y dùng chúng để gọi cho các nạn nhân và đồng bọn ở bên ngoài. Được biết sau này hai quản giáo này đều đã bị buộc nghỉ việc, nhưng không bị truy tố.

Trong vụ lừa đảo trên, Jimmy đã điều hành đồng bọn là thành viên gia đình tổ chức tội phạm Gambino, một bạn tù George Duquen (53 tuổi) và hai phụ nữ là Valerie Kay Hunt (53 tuổi) và Denise Siksha Lewis (35 tuổi). Thông qua e-mail, gọi điện thoại, gửi thư điện tử, Jimmy tự nhận là giám đốc điều hành của Sony, tiếp cận gần 20 nhà quản lý của các cửa hàng xa xỉ (điển hình như các nhà bán lẻ Jimmy Choo, Tiffany & Co và Van Cleef & Arpels) để thuyết phục họ cho mượn đồ trang sức, đồng hồ và những mặt hàng khác cho các video ca nhạc và quảng cáo khác.

Nhưng kế hoạch của Jimmy là khi có được hàng, đồng bọn của hắn Hunt và Lewis sang tay ngay những thứ đồ đắt tiền này cho các cửa hàng cầm đồ. Sau đó, Hunt và Lewis giữ lại một ít tiền,  còn lại gửi vào tài khoản của Jimmy. Bọn lừa đảo đã thu được số tiền lên đến 10,4 triệu USD từ việc bán các hàng hóa trên. 

Thành tích bất hảo

 “Sự nghiệp lừa đảo” của Jimmy Sabatino cũng vô cùng ấn tượng. Những phi vụ tiêu biểu của Jimmy phải kể đến là việc giả danh  giám đốc bộ phận của công ty giải trí danh tiếng Blockbuster để lấy được 262 tấm vé Super Bowl (Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ) miễn phí. Jimmy hốt đậm khi bán ra thị trường được 35.800USD/vé. Sau  vụ này, Jimmy bị tống giam 2 năm.

Sau khi mãn hạn trở về, Jimmy đã tổ chức một bữa tiệc trị giá 55.000 USD tại Marquis Marquis (Times Square) để mừng sinh nhật tuổi 21 - nhưng y bị bắt vì không trả tiền.

Được bảo lãnh tự do tạm thời, Jimmy trốn sang London. Ở đây, Jimmy lại giới thiệu mình là một giám đốc của một công ty điện ảnh nên được ở một phòng miễn phí tại Four Seasons.

Sau đó, Jimmy bị trục xuất về Mỹ theo yêu cầu của FBI vì Jimmy có những lời lẽ đe dọa sẽ giết Tổng thống Clinton. Jimmy bị kết án 4 năm tù giam.

Không chỉ có thế, Jimmy còn được mệnh danh là “thánh quỵt” khi ở chịu 4 khách sạn sang trọng (SLS, Hilton Bentley, Eden Roc, và Omni Hilton) với hóa đơn 594.000 USD chỉ vài tuần sau khi y được trả tự do từ nhà tù liên bang vào năm 2013.

Trong phiên xét xử cuối cùng vào trung tuần tháng 11 này, Jimmy tự nhận không thể ngăn bản thân khỏi việc phạm tội. Theo Jimmy, chỉ có không tiếp xúc với ai mới khiến y không thể tiếp tục... lừa người khác. Chính vì vậy, siêu lừa Jimmy yêu cầu thẩm phán cho y được biệt giam tại Supermax, một trong những nhà tù hà khắc nhất ở Mỹ tại bang Colorado. 

Supermax hiện là nơi giam cầm những tên tội phạm giết người hay khủng bố như Ted Kaczynski, còn được gọi là Kẻ đánh bom thư, hay kẻ đánh bom trong cuộc chạy maraton ở Boston, Dzhokhar Tsarnaev.

Tại đây, Jimmy sẽ bị cấm liên hệ với bất kỳ tù nhân nào khác, không được gọi điện, nghe điện thoại hay liên lạc thư từ với người nào, và cũng không ai được phép tới thăm ngoại trừ mẹ kế và 2 luật sư của y.