Indonesia vẫn được cùng Việt Nam dự Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - FIFA chỉ áp lệnh phạt hành chính đối với bóng đá Indonesia chứ không cấm dự giải quốc tế như lo ngại trước đó, sau vụ tước quyền đăng cai World Cup U20-2023.

Tờ Bola (Indonesia) cho biết sau khi bị tước quyền đăng cai World Cup U20-2023 (dự kiến diễn ra trong tháng 5 tới), tỉ phú Erick Thohir - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã trực tiếp sang Pháp để gặp Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino.

Ngay sau cuộc gặp này, ông Erick Thohir vui mừng thông báo FIFA chỉ áp lệnh phạt hành chính, chứ không cấm bóng đá Indonesia tham gia các giải quốc tế. Theo ví von của người đứng đầu PSSI là bóng đá nước này chỉ bị phạt "thẻ vàng" chứ không phải "thẻ đỏ" như lo ngại trước đó.

Chủ tịch PSSI - Erick Thohir (trái) và Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino tại một sự kiện
Chủ tịch PSSI - Erick Thohir (trái) và Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino tại một sự kiện

Theo Bola, FIFA sẽ tạm thời "đóng băng" các khoản hỗ trợ PSSI cho tới khi tổ chức này chứng minh được các kế hoạch phát triển bóng đá như đã trình bày và cam kết với FIFA.

Do không bị cấm vận quốc tế nên các đội tuyển, CLB của Indonesia vẫn được dự giải thuộc hệ thống của FIFA, AFC, trong đó quan trọng nhất là vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới và vòng chung kết Asian Cup vào tháng 1-2024.

Với vòng loại World Cup 2026, Indonesia xếp hạng 28 châu Á nên phải đá vòng sơ loại, trong khi các đội thuộc top 25 châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia được miễn vòng này.

Còn tại Asian Cup, khu vực Đông Nam Á chỉ duy nhất Việt Nam (hạng 16 châu Á) được xếp nhóm hạt giống số 3, trong khi Indonesia, Malaysia, Thái Lan nằm nhóm 4 (nhóm cuối), đồng nghĩa phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng.

Truyền thông Indonesia cho rằng quyết định từ FIFA là một điều may mắn với bóng đá Indonesia, song cũng là bài học để nhìn nhận nghiêm túc các kế hoạch, định hướng phát triển trong tương lai.

Một thông tin đáng chú ý được Bola tiết lộ, đó là Indonesia có thể được chọn làm chủ nhà World Cup U17 (dự kiến diễn ra từ 10-11 đến 2-12-2023), sau khi FIFA tước quyền của chủ nhà Peru vì không đáp ứng cơ sở vật chất.