AFC đổi thể thức, ĐT Việt Nam bất lợi tại Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thay đổi cách xếp hạng hạt giống khiến đội tuyển Việt Nam từ nhóm 2 rơi xuống nhóm 3, đồng nghĩa phải chung bảng với nhiều đối thủ mạnh.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2023, với sự điều chỉnh về cách phân loại hạt giống.

Cụ thể, theo cách phân loại hạt giống trước đây, 12 đội tuyển châu Á lọt vào vòng loại cuối của kỳ World Cup gần nhất sẽ mặc định suất vào thẳng vòng chung kết Asian Cup và được xếp vào hai nhóm hạt giống đầu tiên.

Theo thể thức mới, đội tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 3 ở Asian Cup 2023

Theo thể thức mới, đội tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 3 ở Asian Cup 2023

Nếu duy trì thể thức này, đội tuyển Việt Nam với việc góp mặt vòng loại cuối World Cup 2022 sẽ được xếp nhóm hạt giống thứ 2 cùng với Trung Quốc, UAE, Iraq, Syria, Oman, đồng nghĩa sẽ tránh được 5 đối thủ này ở vòng bảng Asian Cup.

Tuy nhiên, AFC đã bỏ quy định trên, thay vào đó là xếp nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng ở bảng xếp hạng FIFA gần nhất trước lễ bốc thăm tại Qatar ngày 11-5 tới.

Theo chuyên trang Football Ranking, đội tuyển Việt Nam sẽ xếp hạng 95 thế giới và 16 châu Á ở bảng xếp hạng FIFA công bố ngày 6-4 tới.

Với hạng 16 châu Á, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ nằm nhóm hạt giống số 3, dự kiến cùng với 5 đội: Bahrain (hạng 13 châu Á), Syria (hạng 14 châu Á), Palestine (hạng 15 châu Á), Kyrgyzstan (hạng 16 châu Á) và Lebanon (hạng 18 châu Á).

ĐT Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất xếp nhóm này, trong khi Thái Lan, Malaysia, Indonesia cùng nằm ở nhóm hạt giống số 4. Điều này đồng nghĩa, thầy trò HLV Troussier có khả năng cao sẽ chung bảng với một trong 4 đội "láng giềng" kể trên.

Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar từ 12-1 đến 10-2-2024. Tổng cộng 24 đội tuyển tham dự được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội (vòng 1/8).

Mùa giải gần nhất năm 2019, chức vô địch thuộc về đội tuyển Qatar. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo vào tới tứ kết - thành tích tốt nhất lịch sử đội tuyển ở sân chơi này.

Xếp nhóm hạt giống dự kiến tại Asian Cup 2023

Xếp nhóm hạt giống dự kiến tại Asian Cup 2023