SEA Games 29 khép lại, hẹn gặp tại Philippines sau 2 năm

ANTD.VN - Sau hơn 2 tuần tranh tài, ngọn đuốc SEA Games 29 đã ngừng cháy trong lễ bế mạc được nước chủ nhà Malaysia tổ chức vào tối qua 30-8.

SEA Games 29 với biết bao buồn vui đã chính thức khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Malaysia, với 145 HCV, 92 HCB và 86 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đề ra với 58 HCV, 50 HCB và 59 HCĐ cùng vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp, sau Thái Lan.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29

Do muốn hoàn tất Đại hội trước quốc khánh vào hôm nay 31-8, nên Lễ bế mạc SEA Games 29 đã được nước chủ nhà Malaysia đẩy lên sớm hơn 1 ngày so với lịch dự kiến ban đầu.

Trong thời gian hơn 2 tiếng của Lễ bế mạc SEA Games 29, người xem thêm một lần được chìm đắm trong không gian của âm nhạc và ánh sáng cũng như nghệ thuật truyền thống và hiện đại của nước chủ nhà.

Cũng trong Lễ bế mạc, Malaysia đã trao lại cờ đăng cai SEA Games cho nước chủ nhà của kỳ đại hội lần thứ 30, Philippines.

SEA Games 30 năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 tại Philippines. 2 năm sau đó, năm 2021, SEA Games lần thứ 31 sẽ được tổ chức ở Việt Nam.