Sẽ sớm xây trường học tại khu Đầm Trấu

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng với PV Báo ANTĐ. Như vậy sau hơn 3 năm chủ trương xây trường học tại khu đất B6 - Đầm Trấu, phải dừng lại do nhiều nguyên nhân, đến tháng 9 này, dự án xây dựng trường học đã được tái khởi động.

Phần lớn khu đất B6 dự kiến sẽ được xây trường học

Quận “muốn” trường, dân “thích” vườn hoa

Trung tuần tháng 8 vừa qua, phường Bạch Đằng đã sơ kết kết quả lấy ý kiến người dân ở 81 tổ dân phố của 15 khu dân cư phường về hai vấn đề xây trường học và xây trụ sở UBND phường ở khu đất B6 Đầm Trấu. Cả hai phương án xây dựng đều đạt trên 89% ý kiến đồng thuận.

Đi thực tế khu đất B6 mới hiểu được quyết tâm của quận Hai Bà Trưng, phường Bạch Đằng cũng như nguyện vọng của người dân. Khoảnh đất vuông vức, rộng trên 2.600m2 nằm giữa khu dân cư Đầm Trấu, bao nhiêu năm rồi bị… để không cho cỏ mọc. Gần đây, một cán bộ phường Bạch Đằng cho biết, bãi đất B6 lại được trưng dụng để trông giữ xe ô tô. “Phường không cấp phép, nhưng nhu cầu để xe ô tô của người dân có nhiều, nên cũng không cấm”, vị cán bộ phường lý giải.

Ngay từ khi hình thành khu đất B6 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng và thành phố đều chủ trương xây trường học tại đây. Thế nhưng, chủ trương ấy đã hơn 1 lần phải “hoãn”. Cách đây chừng 3 năm, tại hội trường của UBND phường Bạch Đằng; một cuộc đối thoại giữa quận Hai Bà Trưng và khá đông người dân Đầm Trấu xung quanh việc xây dựng trường học ở khu B6 đã được tổ chức. Tuy nhiên, cuộc đối thoại hôm ấy đã không đạt được sự đồng thuận. Trong khi cơ quan chức năng muốn xây trường học thì một bộ phận người dân lại muốn biến khu B6 thành vườn hoa. Hơn 2.600m2 buộc phải tiếp tục bị… bỏ hoang, chẳng thành công viên - vườn hoa, cũng không có trường học.

Hướng đến lợi ích chung

Những “rối rắm” trong nhiều năm qua khiến khu đất B6 bị liệt kê trong danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. “Nhưng hiện giờ, chúng tôi đã có hướng giải quyết dứt điểm rồi. Thành phố đã đồng ý về chủ trương, sẽ xây dựng trường”, Phó Chủ tịch Lâm Anh Tuấn quả quyết. Ông Tuấn cho biết, theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở Đầm Trấu được UBND thành phố phê duyệt từ năm 1997 và Quyết định số 1983 ngày 4-5-2000 của UBND thành phố thì lô đất B6 được quy hoạch để xây trường học.

Bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, quận Hai Bà Trưng đã thống nhất chủ trương xây dựng trường mầm non công lập tại lô đất B6. Lãnh đạo phường Bạch Đằng chia sẻ, chủ trương xây trường mầm non rất phù hợp với nguyện vọng của đại bộ phận người dân Đầm Trấu. Bao nhiêu năm rồi, cả khu Đầm Trấu chỉ có một trường mầm non đặt tại nhà chung cư A10, rất chật hẹp. Những gia đình có điều kiện thường phải cho con em đi học xa. Những người cho con học ở gần nhà, bất đắc dĩ, và đều ái ngại. Bởi con em họ, phải băng qua đường đê Nguyễn Khoái luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dễ bị tai nạn giao thông rồi mới tới được trường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Tuấn Anh - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án quận thông tin, đơn vị này đã và đang tiến hành đồng loạt các bước đo đạc hiện trạng, xác định chỉ giới đường đỏ của lô đất B6, đồng thời lập hồ sơ quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Chủ trương xây trường mầm non phường Bạch Đằng tại lô đất B6 có thể thấy hướng đến lợi ích chung. Quyết tâm của quận Hai Bà Trưng đã hội đủ. Song quan trọng là sự cụ thể hóa quyết tâm ấy, và nhận thức, sự đồng thuận của người dân.