Về việc vi phạm xây dựng tại số nhà 110 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng:
“Sẽ kiên quyết xử lý”
(ANTĐ) - Trong đơn gửi Báo ANTĐ, các hộ dân sống trong ngõ liền kề với số nhà 110 phố Lò Đúc có nêu: “Ngay sát với ngõ đi chung của gần 100 nhân khẩu sinh sống đang tồn tại công trình xây dựng của ông Trần Văn Long không có giấy phép xây dựng. Không những vậy, công trình này đã tự ý xây thêm 3 tầng trên nền nhà cũ đã cải tạo không đảm bảo kết cấu và an toàn đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng tôi.
Mặt khác, từ tầng 2 đến tầng 6 chủ hộ đã đua ra ngoài mặt đường phố Lò Đúc là hơn 1,2m và lấn chiếm ngõ đi chung khoảng hơn 20cm. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị UBND phường nhưng cho đến nay công trình xây dựng trên vẫn tiếp tục hoàn thiện và mặc nhiên sai phạm”.
Về vấn đề trên ông Lê Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Đống Mác cho biết: “Ngay sau khi nhận được đơn phản ánh của các hộ dân, phường đã thành lập tổ công tác kiểm tra và lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với chủ công trình là ông Trần Văn Long tại số nhà 110, phố Lò Đúc.
Công trình vi phạm tại số nhà 110, phố Lò Đúc hiện đang bị đình chỉ chờ xử lý |
Việc xây dựng sai phép của ông Long đã vi phạm Nghị định 180/2007/CP- NĐ. Do đó phường đã cho lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng và yêu cầu chủ công trình khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trong vòng 24h.
Tiếp theo, ngày 1-8, phường đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình, ngừng cung cấp điện nước, cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu, người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm và yêu cầu chủ công trình tự phá dỡ toàn bộ phần xây dựng sai phép. Tuy nhiên, chủ công trình đã không thực hiện và tiếp tục cho đơn vị thi công hoàn thiện.
Chính vì vậy, ngày 19-8, phường đã tiến hành lập biên bản đối với những sai phạm trên. Đến ngày 21-8, ông Long có đơn xin tự tháo dỡ phần công trình vi phạm. Ngày 29-8, phường đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản phần tự tháo dỡ của chủ công trình. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy, ông Long dỡ bỏ phần sai phép chậm và chưa đạt yêu cầu.
Do đó, phường yêu cầu chủ công trình thực hiện tháo dỡ toàn bộ những hạng mục đã vi phạm như trong biên bản đã làm việc ngày 19-8. Yêu cầu đến hết ngày 1-9, chủ công trình không thực hiện thì UBND phường sẽ phối hợp với lực lượng thanh tra xây dựng quận tổ chức dỡ bỏ”.
Ông Lê Vinh Quang cũng khẳng định, đến thời điểm này, phường đã công khai tất cả những sai phạm của chủ công trình trên và mời Thanh tra xây dựng quận xuống xem xét để củng cố lại hồ sơ. Từ đó, phối hợp cùng các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị cấp phép xây dựng khẳng định mức độ sai phạm.
Sau đó, báo cáo lên quận để quận có phương án xử lý. “Hiện quận cũng đã chỉ đạo phường phải xử lý triệt để các sai phạm đối với công trình số 110, phố Lò Đúc. Quan điểm của phường là sẽ yêu cầu chủ công trình tự khắc phục là chính, song nếu họ vẫn cố tình không thực hiện, phường sẽ cưỡng chế phá dỡ và kiên quyết xử lý công khai tất cả các hạng mục sai phạm” - ông Lê Vinh Quang nói.
Ngọc Bảo