Sẽ gia hạn chính sách hưởng BHXH một lần đến 2020

ANTĐ - Trao đổi với báo chí chiều 15-6, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ không sửa đổi điều 60 Luật BHXH 2014 mà gia hạn thực hiện đến năm 2020.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, ngày 4-6 vừa qua, đoàn thư ký kỳ họp đã gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH chủ trương Quốc hội ban hành nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 về việc người lao động sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần thì được hưởng BHXH một lần.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí chiều 15-6 về điều 60 Luật BHXH
(Ảnh: Thuần Thư)

 Kết quả, có 87,45% số phiếu ĐBQH đồng ý ban hành nghị quyết về việc thực hiện chính sách này. Quốc hội sẽ có dự thảo nghị quyết, đang xin ý kiến ĐBQH và dự kiến sẽ biểu quyết thông qua vào phiên làm việc ngày 22-6 tới đây. Tinh thần của dự thảo là từ nay đến năm 2020 (đang xin ý kiến Quốc hội) sẽ vẫn đồng ý cho người lao động được nhận BHXH một lần sau một năm đóng như chính sách BHXH hiện hành.

Chủ nhiệm VPQH nhấn mạnh, đây không phải là sửa luật, cũng không phải tạm dừng mà là trước mắt sẽ gia hạn thời gian thực hiện quy định này đến năm 2020, còn sau năm 2020 thì lại tiếp tục thực hiện đúng theo điều 60 - Luật BHXH 2014. Nói cách khác, trước mắt sẽ vẫn áp dụng theo điều 55 Luật BHXH cũ (đang áp dụng hiện nay), cho phép được thực hiện với một số đối tượng có nhu cầu nhận bảo hiểm 1 lần sau một năm nghỉ việc.

"Còn mong muốn lâu dài của chúng ta là phải tiến tới thực hiện được theo quy định tại điều 60 Luật BHXH 2014, bởi chỉ có như vậy mới đảm bảo lợi ích, quyền lợi về lâu dài cho người lao động, mới đảm bảo cho người lao động khi về hưu thì có đồng lương" - ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.