Phú Yên:

Say xe buýt, bị người quen lừa hãm hiếp

ANTĐ -  Lợi dụng bạn say xe buýt, yêu râu xanh Nguyễn Thái Bình (SN 1988, trú thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) lừa xuống xe, rồi mượn xe mô tô của người quen chở về để thực hiện hành vi đồi bại.

Hành vi của bị cáo Bình vừa bị TAND huyện Sơn Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội hiếp dâm, buộc phải bồi thường cho bị hại hơn 19,2 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối 13-1, Bình và L.T.T.Q (SN 1994, trú ở thị trấn Củng Sơn) gặp nhau trên chuyến xe buýt tuyến TP Tuy Hòa - Sơn Hòa. Do giữa hai người có quen biết từ trước nên khi thấy Q bị say xe, Bình nói: “Tới gần Công ty TNHH Rượu Vạn Phát, sẽ mượn mô tô đưa Q về nhà”.

Khi cả hai cùng xuống xe buýt, Bình mượn mô tô 78S1-0431 của anh Hồ Nhất Vũ chở Q về nhà. Trên đường đi, Bình nói với Q do không đội mũ bảo hiểm nên phải đi vào đường nội đồng để tránh công an.

Đến đoạn đường thuộc thôn Thành Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Bình quyết thực hiện ý định giao cấu với Q nên dừng xe mô tô. Phát hiện hành vi đồi bại của tên yêu râu xanh, Q bỏ chạy ra hướng quốc lộ 25 nhưng vẫn bị hắn đuổi theo, dùng vũ lực giao cấu.