Say rượu lao xe lên vỉa hè, tông chết người

ANTĐ -

Ngày 23/11 HĐXX tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã tuyên án bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1990 trú tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, Yên Bái mức án 3 năm tù treo và 5 năm thử thách do phạm tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 5/6/2011 Tuấn Anh rủ Nguyễn Trung Thành, SN 1989 cùng trú tại xã Bảo Hưng, Trấn Yên cùng một số người khác đi ăn. Sau đó Tuấn Anh và Thành đón một người bạn gái tên là Nga, SN 1992 trú tại tổ 15, phường Minh Tân đi hát karaoke.
Tại quán hát karaoke Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trung Thành tiếp tục uống bia. Đến khoảng gần 16h cùng ngày cả ba người cùng lên xe mô tô biển kiểm soát 29R3 - 8425 đi về. Do say rượu bia nên Tuấn Anh đã không làm chủ được tốc độ,  khi đến  khu vực tổ 30A phường Minh Tân Tuấn Anh đã lao xe lên vỉa hè và va chạm với 2 chiếc xe mô tô khác. Thành và Nga đã bị thương nặng sau vụ tai nạn. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng Thành đã tử vong sau đó.