Say rượu, hất văng CSGT lên nắp capô

ANTĐ - Khoảng 14h40 chiều 12-3, Thượng sỹ Nguyễn Anh Tuấn cùng tổ công tác của Đội CSGT số 3 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Chinh-Tôn Thất Tùng phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 88H-9118 do một người đàn ông điều khiển lạng lách và phóng vượt đèn đỏ đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Không dừng xe, lái xe còn liều lĩnh đánh võng trên đường nhằm thoát khỏi sự kiểm tra của CSGT. 

Chiếc xe hất văng CSGT bị chặn giữ

Khi thấy Thượng sỹ Tuấn đứng trước mũi xe khoảng vài chục mét, lái xe liều lĩnh lao thẳng xe, hất văng Thượng sỹ Tuấn lên nóc capô. Trước sự việc trên, Thượng sỹ Tuấn đã thông báo với các tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư này phối hợp đuổi theo chặn giữ đối tượng và chiếc xe vi phạm. Vừa bỏ chạy, lái xe trên liên tục lạng lách nhằm ngăn cản không cho CSGT đuổi kịp để chạy thoát. Tuy nhiên, chạy được khoảng 1km, đối tượng đã bị tổ công tác Y4 và Y5/141 khống chế. Hàng trăm người dân chứng kiến vụ việc đã hết sức bức xúc trước hành vi chống đối của người vi phạm.

Lái xe Vũ Mạnh Chính “đổ lỗi” nguyên nhân chống đối xuất phát từ rượu

Kiểm tra tại chỗ, lái xe là Vũ Mạnh Chính (SN 1961) ở Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc khai nhận trước đó vừa uống rượu nên mất tự chủ dẫn tới không kiểm soát được hành vi. Ngoài bằng lái đã hết thời hạn, lái xe Chính không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến chiếc xe. Tổ công tác đã dùng máy đo nồng độ cồn và xác định, nồng độ cồn trong hơi thở của lái xe Chính lên tới 0,36mg/lít khí thở, vượt quá quy định 0,24mg/lít khí thở. Ngoài Vũ Tiến Chính, tổ công tác cũng đã đưa 3 người ngồi trong chiếc xe ô tô vi phạm về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ, xử lý.