Saudi Arabia chi cả chục tỷ USD mua xe thiết giáp

ANTĐ - Saudi Arabia sẽ mua khối lượng khí tài trị giá 10 tỷ USD từ một chi nhánh của tập đoàn sản xuất vũ khí General Dynamics của Mỹ tại Canada.

Ngày 14-2, Tập đoàn General Dynamics cho biết, họ đã giành được hợp đồng cung cấp cho Saudi Arabia các xe bọc thép quân sự cùng với huấn luyện và dịch vụ hỗ trợ trị giá 10 tỷ USD cho chi nhánh của mình ở Canada trong vòng 14 năm.

Thông tin này cũng đã được Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Ed Fast xác nhận trong ngày 14-2.

Ông Fast cho rằng “hợp đồng lịch sử” trong 14 năm này sẽ tạo và duy trì khoảng 3.000 việc làm cho Canada, đồng thời tạo động lực cho hơn 500 công ty trên khắp nước này trong việc cung cấp các bộ phận và vật liệu cho General Dynamics.

Trong khi đó, ông Danny Deep, phó chủ tịch chi nhánh General Dynamics Land Systems ở Canada, nhấn mạnh: “Đây là một chiến thắng mang tầm cỡ thế giới của Canada và các nhà sản xuất của nước này.”

Lực lượng lục quân Saudi Arabia

Theo hợp đồng, số xe thiết giáp này sẽ được General Dynamics Land Systems (GDLS) sản xuất tại London và thỏa thuận có thể có giá trị lên tới 13 tỷ USD nếu mọi công đoạn được thực hiện trọn vẹn.

Hợp đồng vũ khí lớn này đạt được bất chấp sự can dự vào bạo lực của chính Saudi Arabia tại Trung Đông, đặc biệt là sự ủng hộ các tay súng Takfiri chiến đấu chống lại chính phủ Syria.

Theo một báo cáo của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại Lodon hồi đầu tháng 2, chi tiêu cho quốc phòng của nước này đã vượt qua Anh và Pháp, và đứng ở mức 59,6 tỷ USD trong năm 2013.