Sau Wenger, đến lượt HLV U19 Arsenal thán phục "ngọc quý" của U19 Việt Nam

ANTĐ - HLV đội U19 Arsenal, Steve Gatting chia sẻ ông rất bất ngờ với màn trình diễn của U19 Việt Nam, đặc biệt là 2 cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, tác giả 3 bàn thắng trong trận giao hữu tối 5-3.

Trận thắng 3-0 trước U19 Arsenal tối qua là cột mốc lịch sử của U19 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Bởi đây vốn được xem là cái nôi của đào tạo trẻ có tiếng trên thế giới. 

Thành phần đội U19 Arsenal ra quân tối qua gặp U19 Việt Nam có tới 9 cầu thủ đang chơi ở giải U18 các CLB của Giải ngoại hạng Anh. trong số đó có đến 5 cầu thủ đang thi đấu cho U19 Arsenal ở UEFA Youth League (giải trẻ của LĐBĐ châu Âu) 2013-2014 và vào đến tứ kết. HLV dẫn đội, ông Steve Gatting cũng là người đang dẫn dắt đội thi đấu ở UEFA Youth League 2013-2014.

Những số liệu trên cho thấy U19 Việt Nam đã gặp một Arsenal mạnh thực sự và chiến thắng 3-0 mà họ lập nên trên đất Anh là một kỳ tích.

HLV Steve Gatting (phải) khen ngợi U19 Việt Nam hết lời

Sau Wenger, đến lượt HLV U19 Arsenal thán phục "ngọc quý" của U19 Việt Nam ảnh 2
Đội trưởng Xuân Trường (6) trong trận thắng U19 Arsenal 3-0 tối qua

Sau Wenger, đến lượt HLV U19 Arsenal thán phục "ngọc quý" của U19 Việt Nam ảnh 3
Công Phượng (trái) gây ấn tượng với Arsenal

Bản thân HLV của U19 Arsenal, sau trận đấu, cũng phải dành những lời khen ngợi cho các tuyển thủ trẻ của Việt Nam.

HLV Steve Gatting nói: “Các cầu thủ U19 Việt Nam nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt và chơi phối hợp gắn bó. Tôi nghĩ rằng nếu bóng đá Việt Nam có các chương trình đào tạo tốt, có nhiều giải đấu hơn nữa để các cầu thủ trẻ được thi đấu thì một ngày không xa bóng đá các bạn sẽ lên tầm cao mới. Tôi đặc biệt ấn tượng với tiền đạo số 10 (Công Phượng) và tiền vệ đội trưởng (Xuân Trường). Họ có kỹ thuật và tư duy tốt".

Nhận xét của HLV Steve Gatting có nét tương đồng với "Giáo sư" Wenger - HLV của CLB Arsenal, trong lần triệu tập 4 cầu thủ của Học viện HAGL (gồm Công Phượng, Đông Trường, Xuân Trường và Tuấn Anh) sang Anh thử việc hồi năm 2012 cũng đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Công Phượng và Xuân Trường - hai viên ngọc quý và là trụ cột của U19 Việt Nam hiện tại.

Sự ngưỡng mộ của Pháo thủ không dừng ở những lời khen của HLV U19 Arsenal. Cụ thể, ngay sau trận thua 0-3, phía Arsenal đã chia sẻ trên fanpage chính thức của CLB những lời ca ngợi U19 Việt Nam bằng tiếng Việt: "Trong trận đấu huấn luyện những cánh cửa đã khép lại phía sau ngày hôm nay tại sân huấn luyện của Arsenal, đội bóng dưới 18 tuổi của Việt Nam đã chứng tỏ quá mạnh đối với các ngôi sao đang nổi của Gunners và đã thắng 3-0."

Một sự ghi nhận đúng mức cho những nỗ lực, cố gắng của thầy trò HLV Graechen suốt thời gian qua.