Sau 5 năm thành lập, quận Bắc Từ Liêm đang hướng tới phát triển thành đô thị văn minh

ANTD.VN - Sau 5 năm được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Từ Liêm (cũ), tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện nay đã tăng tới 210% so với năm 2014 và đang trở thành quận phát triển năng động của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước cho quận Bắc Từ Liêm

Sáng nay, 29-3, Quận ủy – HĐND – UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị Sơ kết thi đua chào mừng 5 năm thành lập quận (1/4/2014-1/4/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dự.

Trình bày báo cáo sơ kết, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, ngày 27-12-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 Quận (Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm) và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội.

Sau 5 năm từ khi thành lập, quận Bắc Từ Liêm đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thi đua phấn đấu để hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị của quận.

Hiện tại, Bắc Từ Liêm có 13 phường, dân số khoảng 33 vạn người. Giai đoạn 2014-2018, tình hình kinh tế của quận luôn duy trì mức độ tăng trưởng khá, năm sau tăng cao hơn năm trước.

Nếu như năm 2014, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận ở mức 16.189 tỷ đồng thì đến 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận đã đạt 34.009 tỷ đồng, tăng 210%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2014 đạt 41,9 triệu đồng/người/năm, đến năm 2018 đạt 51,8 triệu đồng/người/năm...

Nhiều tập thể, cá nhân của quận Bắc Từ Liêm được trao tặng Bằng khen của thành phố

Cơ cấu giá trị sản xuất của quận Bắc Từ Liêm qua 5 năm cũng có những thay đổi đáng kể theo hướng tích cực: tăng cơ cấu ngành thương mại, dịch vụ, giảm nhẹ ngành công nghiệp, xây dựng và giảm dần cơ cấu ngành nông nghiệp…

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được thực hiện nghiêm túc. Theo quy hoạch chung Thủ đô đã được duyệt, quận Bắc Từ Liêm nằm trong phạm vi 5 quy hoạch phân khu đô thị, trong đó 4 đồ án đã được duyệt. Trên cơ sở phân cấp, hiện tại UBND quận đã và đang tiến hành triển khai thực hiện 9 đồ án quy hoạch chi tiết; 1 quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn…

Cùng đó, công tác xây dựng chính quyền, công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn được giữ vững.

Có thể nói, trong 5 năm đầu từ khi thành lập, quận Bắc Từ Liêm luôn được Thành phố Hà Nội đánh giá cao, 3 năm (2014, 2015, 2018) được Thành phố tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; năm 2016, 2017 được Thành phố tặng Bằng khen... Đây là những minh chứng rõ nét nhất về phát triển kinh tế-xã hội của quận trong 05 năm xây dựng và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng phát biểu giao nhiệm vụ cho quận Bắc Từ Liêm

Dù vậy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cũng chỉ rõ, kinh tế của quận hiện vẫn trong tình trạng quy mô nhỏ, sức cạnh tranh hạn chế. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Vẫn còn một số trường hợp xây dựng sai phép chưa được xử lý kịp thời, việc giải phóng mặt bằng một số dự án chưa được thực hiện đúng tiến độ…

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng ghi nhận, biểu dương và nhấn mạnh, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đạt được trong 5 năm qua là rất tích cực, đồng thời là tiền đề cho sự phát triển của quận trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đề nghị, thời gian tới quận Bắc Từ Liêm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng phát triển kinh tế theo hướng đô thị sinh thái, bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trương Quang Thiều nêu rõ, giai đoạn tới, quận sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đô thị, tập trung cho xây dựng kết cấu hạ tầng khung, phát triển các khu đô thị, các thiết chế công hướng tới đô thị văn minh, bền vững.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và Cán bộ quận Bắc Từ Liêm.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Công Khanh.

Nhiều tập thể, cá nhân khác của quận Bắc Từ Liêm cũng vinh dự được nhận Bằng khen và các danh hiệu cao quý của Thành phố trao tặng.