Sau 10 năm thành lập, quận Nam Từ Liêm lọt top đầu thành phố Hà Nội về thu ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kể từ khi tách ra từ huyện Từ Liêm, sau 10 năm thành lập đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đạt trên 71.000 tỷ đồng, lọt top đầu thành phố Hà Nội...
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Quang Hiếu thông tin tại hội nghị

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Quang Hiếu thông tin tại hội nghị

Chiều 25-3, tại quận Nam Từ Liêm, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 4-2024.

Phát biểu tại đây, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Quang Hiếu đã thông tin về kết quả đạt được của quận Nam Từ Liêm sau 10 năm xây dựng và phát triển, kể từ khi tách ra từ huyện Từ Liêm (thành quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm) theo Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2014.

Theo ông Hiếu, trong 10 năm qua, Nam Từ Liêm có cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung của các ngành kinh tế trên địa bàn quận bình quân giai đoạn 2014-2023 đạt 13,7%; quy mô giá trị sản xuất chung của các ngành đến năm 2023 đạt 78.679 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với năm đầu thành lập.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2014-2023 đạt trên 71.000 tỷ đồng, quy mô thu ngân sách tăng 3,5 lần so với năm đầu thành lập. Nhờ đó, quận Nam Từ Liêm đã vươn lên trở thành một trong những quận có đóng góp vào ngân sách nhà nước cao nhất toàn thành phố Hà Nội. Các công tác khác như phát triển văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội… đều đạt kết quả tích cực.

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm cho biết, tới đây quận sẽ tiếp tục xây dựng theo hướng xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh, từng bước xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì buổi giao ban

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì buổi giao ban

Về công tác tuyên giáo của Hà Nội, báo cáo từ Ban Tuyên giáo Thành ủy cho thấy, trong tháng 3 vừa qua các cơ quan báo, đài của thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố.

Về nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm tháng 4, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở TT&TT trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân có thành tích trong tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ VI năm 2023.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở TT&TT trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân có thành tích trong tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ VI năm 2023.

Trong đó, tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; tuyên truyền góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I, các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024 của thành phố...

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Trước mắt cũng đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)...