Sát thủ giết người, cướp tài sản sa lưới

ANTĐ – 2 con nghiện chuyên hành nghề chặn đường dàn cảnh, dùng dao khống chế các sinh viên để cướp tài sản; đã có một nạn nhân bị chúng sát hại dã man.

Sát thủ giết người, cướp tài sản sa lưới

ANTĐ – 2 con nghiện chuyên hành nghề chặn đường dàn cảnh, dùng dao khống chế các sinh viên để cướp tài sản; đã có một nạn nhân bị chúng sát hại dã man.

Chiều 18/5 cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đã thực hiện bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Trần Trung Dương (26 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và Nguyễn Anh Kiệt (23 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) để làm rõ về các hành vi “giết người”, “cướp tài sản”. Chiều 19/5, cơ quan công an cũng tiếp tục bắt giữ khẩn cấp đối tượng Mạc Duy Trúc (29 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Khám xét nhà riêng của Trúc cơ quan công an thu giữ nhiều máy tính laptop, ĐTDĐ… số tài sản trên được cho là do Trúc mua lại của Dương và Kiệt sau mỗi vụ cướp.

Tang vật vụ án và các đối tượng liên quan
Tang vật vụ án và các đối tượng liên quan

Bước đầu 2 đối tượng Dương và Kiệt đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh. Chúng thường xuyên đứng tại trước cổng các trường đại học, cao đẳng hoặc các trạm xe buýt để chặn đường các nam sinh viên. Sau đó giả vờ dàn cảnh “vì sao mày đánh, đâm em của tao”, trong khi nạn nhân đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đối tượng rút dao kề cổ khống chế yêu cầu “mày đi theo em tao để nhận mặt”. Ngay sau đó chúng chở nạn nhân đến bãi đất trống ở góc đường B7- đường số 2 thuộc khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh rồi uy hiếp lấy tài sản, chủ yếu là máy tính xách tay và ĐTDĐ, ví tiền…

Bằng thủ đoạn trên, trưa 6/5, chúng uy hiếp anh Nguyễn Bảo Việt (21 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, hiện là sinh viên trường đại học Giao thông Vận tải TP.HCM) cướp đi 1 mát tính xách tay… 1 ngày sau, 2 đối tượng trên khống chế anh Nguyễn Văn Thông (19 tuổi) khi sinh viên này đứng đón xe buýt ở ngã tư Thủ Đức (thuộc quận Thủ Đức). Nạn nhân kháng cự thì bị chúng rút dao đâm vào lưng, đầu của Thông cướp đi 1 máy tính xách tay, 1,2 triệu đồng…

Đặc biệt, sau khi bị bắt giữ, Dương và Kiệt còn khai ra vụ cướp tài sản, giết người dã man xảy ra cách đây hơn nửa tháng. Sáng 2/5, Dương và Kiệt khống chế nạn nhân Tôn Thái Vinh (20 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, sinh viên trường Đại học Ngân hàng ở TP.HCM). Khi anh Vinh chống cự, chúng đã rút dao dâm 1 nhát vào giữa ngực gây thương tích. Mặc dù sau đó nạn nhân nài nỉ, khóc lóc van xin tuy nhiên cả 2 đã lạnh lùng đâm thêm một nhát dao ở lưng làm anh Vinh gục chết tại chỗ. Sau khi gây án Dương và Kiệt lục soát lấy đi của nạn nhân một số tài sản gồm: 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ, 1 ví tiền…

Sau khi cướp được, chúng đem tài sản là máy tính xách tay, ĐTDĐ… đến cửa hàng ĐTDĐ của Mạc Duy Trúc để lấy tiền tiêu xài và chơi ma túy. Riêng Trúc, đối tượng này biết tài sản trên là đồ cướp được nhưng đã mua nhằm bán lại kiếm lời. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Duy Kiên