"Sát thủ" đột nhập phòng trọ, giết hại nữ sinh tỏ ra hoảng loạn

ANTĐ -Hung thủ đã khóa cửa phòng, cố thủ và dùng tay bóp cổ giết chết nữ sinh.

Chiều 22-11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã có thông báo ban đầu về vụ án siết cổ nữ sinh trong phòng trọ xảy ra đêm 21/11 tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ quan này đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam hung thủ gây án.

Đại tá Đỗ Văn Bích, Trưởng CAQ Cầu Giấy cho hay, vụ án xảy ra vào khoảng 2h sáng 21-11, tại số nhà 24, ngõ 235 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa. Thời điểm trên, Vũ Văn Thành (SN 1989) ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa trèo tường lọt vào nhà trọ của ông Đỗ Công Hiếu. Lợi dụng cửa phòng chị Nguyễn Thị Huyền Trang và Trần Thị Hòa đều sinh năm 1993 hiện đang là sinh viên cao đẳng tại Hà Nội, không khóa đã mở cửa lọt vào trong. 

Đối tượng Thành tại CAQ Cầu Giấy

Bị chị Hòa phát hiện, Thành lao vào chém chị Hòa rồi khống chế chị Trang. Chị Hòa thoát được ra ngoài kêu cứu, đối tượng đã đóng khóa chặt cửa, tắt đèn. Nhận được thông tin, CAP Yên Hòa đã nhanh chóng xuống hiện trường, bao vây khu nhà trọ. Lực lượng CAQ Cầu Giấy cũng có mặt ngay sau đó, dùng các biện pháp như thuyết phục, đảm bảo an toàn cho con tin và yêu cầu Thành đầu thú. 

Gương mặt của sát thủ máu lạnh

Hung thủ vẫn ngoan cố không chịu ra. Trong phòng tối om. Lúc này một người hàng xóm của chị Trang có điện thoại vào và thấy chị Trang nói trong điện thoại vẫn an toàn. Trong lúc này, lực lượng Công an tiếp cận mục tiêu, xác định vị trí của hung thủ và nạn nhân để tìm biện pháp giải cứu hiệu quả nhất. 

Đến khoảng 5h30 phút, thấy trong phòng im ắng, chỉ huy CAQ Cầu Giấy quyết định phá cửa phòng, ập vào. Lúc này hung thủ và nạn nhân đang nằm trên giường bất tỉnh. Nạn nhân và hung thủ ngay sau đó được đưa tới bệnh viện nhưng chị Trang đã tử vong từ trước đó.

Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS CATP Hà Nội khẳng định, CAQ Cầu Giấy đã làm hết sức mình để giải cứu con tin. Quy trình xử lý và giải cứu con tin được triển khai đúng, chủ động từng khâu. Không có chuyện đưa nạn nhân cấp cứu muộn.

Cũng trong chiều 22-11, PV Báo ANTĐ đã tiếp xúc với hung thủ tại nhà tạm giữ của CAQ Cầu Giấy. Thành tỏ ra khá hoảng loạn. 

Đối tượng mồ côi cha từ nhỏ, sống cùng với mẹ. Vài tháng trước có quen chị Trang trong một lần đi xe khách về quê. Thành có theo đuổi tán tỉnh chị Trang nhưng nạn nhân không đồng ý nên ra tay sát hại nữ sinh viên trên.

Trước khi gây án, hung thủ thuê trọ vài tiếng tại một nhà nghỉ gần khu trọ của nạn nhân chờ đêm xuống mang dao lọt vào ra tay tàn độc.