Sát ngày khai giảng phụ huynh vẫn lùng mua sách giáo khoa cho con

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mặc dù Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để có thể triển khai in gấp sách giáo khoa mới, đảm bảo cung ứng đầy đủ theo nhu cầu nhưng nhiều phụ huynh vẫn không tìm được sách cần mua.
Kệ sách giáo khoa lớp 11 tại của hàng 45B Lý Thường Kiệt ngày 30/8 gần như trống không

Kệ sách giáo khoa lớp 11 tại của hàng 45B Lý Thường Kiệt ngày 30/8 gần như trống không

Ngày 29/8, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố cả nước về việc chuẩn bị vào năm học mới.

Trong đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đặc biệt phải bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.

Tuy nhiên, phản ánh từ nhiều phụ huynh việc mua chọn bộ sách giáo khoa mới theo yêu cầu của nhà trường không đơn giản như khi học theo chương trình cũ. Ngày 30/8 vẫn không ít phụ huynh đến nhà sách Habook 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm để tìm mua sách giáo khoa cho năm học mới.

Tuy nhiên, nhiều người thất vọng ra về khi không thể tìm được cuốn cần mua dù là sách lớp 7,8 hay sách lớp 10, 11. Một phụ huynh đang tìm sách giáo khoa lớp 10 cho con chia sẻ, chưa bao giờ mua sách giáo khoa lại vất vả như lần này.

Sau khi tìm kiếm không thấy những cuốn mình cần, phụ huynh này phải nhờ trợ giúp của nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, nhân viên này cho biết, những cuốn cần mua đã hết và chưa biết đến khi nào mới được các nhà cuát bản bổ sung in mới.

Phụ huynh này cho biết, để mua đủ sách giáo khoa lớp 10 các môn học theo thông báo của trường, bản thân đã phải đi nhiều hiệu sách lớn nhỏ, nhặt từng cuốn nhưng vẫn chưa đủ.

Tình trạng thiếu sách giáo khoa còn xảy ra với lớp 4, 8 và 11 đang học theo chương trình giáo dục cũ. Theo giải thích của nhân viên hiệu sách Habook thì sách giáo khoa các khối lớp này khan hiếm là do các nhà xuất bản không in thêm khi sang năm các lớp này sẽ học sách giáo khoa mới.

Việc thiếu sách giáo khoa không chỉ xảy ra với phụ huynh tự đi tìm mua mà với các đơn đặt hàng của trường học cũng đang bị chậm cung ứng. Phụ huynh trường THPT Trung Văn, quận Nam Từ Liêm phản ánh, còn vài ngày nữa vào năm học nhưng thay vì nhận sách giáo khoa mới đã đăng ký nhà trường mua hộ từ cuối tháng 7/2022 thì lại nhận được thông báo của giáo viên có khả năng sách giáo khoa sẽ về chậm, không kịp cung ứng trước khai giảng.

Nhà trường giải thích phía nhà xuất bản đã nhận đơn đặt hàng nhưng chưa đủ sách cung ứng. Theo đó, nhà trường có thể phải sử dụng bản mềm sách giáo khoa điện tử để trình chiếu hoặc phô tô cho học sinh trong một vài tuần đầu.

Mặc dù khi thông tin về việc cung ứng sách giáo khoa năm học mới đầu tháng 8/2022, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định: “Đã triển khai bám sát các địa phương, nhà trường để nắm bắt cụ thể số lượng từng tên sách và số lượng cần cung ứng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để có thể triển khai in gấp, đảm bảo cung ứng đầy đủ theo nhu cầu”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc thiếu sách giáo khoa trước thềm năm học mới vẫn xảy ra cục bộ, khiến không ít phụ huynh học sinh vất vả tìm kiếm mà vẫn chưa tìm đủ sách cho con.