Sạt lở công trình thoát nước, 3 công nhân tử nạn

ANTĐ - Cơ quan chức năng quận Thủ Đức và TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 8-8 làm 3 công nhân tử vong. 3 nạn nhân xấu số được xác định là Trần Văn Trinh (SN 1980), Nông Văn Nghiệp (SN 1979, cùng trú tỉnh Sóc Trăng) và Hà Văn Hùng (SN 1964, trú tỉnh Trà Vinh). 

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn làm 3 công nhân tử nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khoảng 23h20 đêm 8-8 tại công trình thi công ống cấp nước D2400 tại giao lộ Võ Văn Ngân - Nguyễn Văn Bá thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM. Thời điểm nói trên 3 công nhân gồm Trinh, Nghiệp và Hùng đang làm việc tại công trình. 3 công nhân này được giao nhiệm vụ xuống dưới 1 hố sâu để thực hiện việc đóng cừ tràm nhằm gia cố, đặt cống. Cùng thời điểm phía trên miệng hố, các máy móc khác như: máy xúc, máy cẩu… vẫn vận hành để di chuyển vật tư. Bất ngờ hai miệng hố bị sạt lở, hàng tấn đất, đá xung quanh đột ngột đổ ập xuống chôn vùi 3 công nhân đang làm việc ở độ sâu khoảng chừng 4m.

Thời điểm xảy ra vụ tại nạn, các công nhân khác đang làm việc tại công trình đã dùng máy móc và sức lực để khẩn trương đào bới cứu hộ. Mãi đến gần 30 phút sau thì cả 3 mới được đưa lên khỏi miệng hố và đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (đóng trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM); tuy nhiên đều đã tắt thở. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an và chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường, tạm dừng mọi hoạt động thi công ở công trình nói trên để điều tra, làm rõ. Trong ngày 9-8, thi thể 3 công nhân xấu số đã được các cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để chuyển về quê an táng.

Được biết công trình thi công ống cấp nước D2400 tại giao lộ Võ Văn Ngân - Nguyễn Văn Bá thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM do Tổng công ty Cấp thoát nước Sài Gòn (Sawaco) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC. Công trình chỉ còn khoảng 100m nữa là hoàn thành thì xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc.