Sát hại người yêu đang mang thai vì "nghi phản bội"

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAH Bình Chánh, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng Hà Quốc Tài (SN 1988, trú quận 11, từng có tiền án về tội “Cướp tài sản”) cho Phòng CSHS, CATP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.
Đối tượng Hà Quốc Tài và hung khí gây án

Nạn nhân của vụ án là người yêu của Tài, chị Nguyễn Thị Cẩm N (SN 1997, trú tỉnh Kiên Giang), hiện đang mang thai 4 tuần tuổi.

Theo thông tin ban đầu, mẹ của Tài thuê trọ ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh; tuy nhiên do Tài nghiện ma túy nên người mẹ này không cho ở chung, Tài đành trôi dạt về tỉnh Đồng Nai, làm thuê cho một cơ sở đồ gỗ. Còn chị N làm công nhân ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Cách đây khoảng hơn 3 tháng, Tài gặp gỡ, quen biết và có tình cảm với chị N. Cứ cuối tuần, Tài từ tỉnh Đồng Nai về huyện Bình Chánh thăm và chở N đi chơi; và mỗi lần như thế cả hai đều thuê khách sạn nghỉ lại, từ đó mà N có thai.

Sáng 6-1, N gọi điện thông báo với Tài là mình đã có thai và ngay trong sáng cùng ngày, Tài đi xe gắn máy từ Đồng Nai về chở N đi khám thai rồi về phòng trọ của mẹ của mình. Trưa cùng ngày, Tài rủ 1 người bạn là Nguyễn Hữu Đáp (SN 1983, trú quận Bình Tân) đến phòng trọ của mẹ Tài để tổ chức ăn nhậu.

Rượu vào, giữa Tài và chị N phát sinh mâu thuẫn, cự cãi quyết liệt xung quanh việc chị N trách móc Tài không có trách nhiệm với chị và cái thai trong bụng. Lúc này, Tài nhớ đến chuyện đêm Giáng sinh chị N từ chối đi chơi với mình nên Tài suy diễn rằng chị N đã phản bội.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Tài nhặt 1 khúc gỗ dài khoảng 0,7m đập liên tiếp vào đầu làm chị N bất tỉnh tại chỗ. Mẹ của Tài vừa đi về đã lao vào can ngăn, đưa N đi cấp cứu nhưng quá muộn. Theo kết quả giám định bước đầu, chị N tử vong do chấn thương sọ não…

Được biết sau khi gây án, Tài nhờ Đáp chở đến nhà một người quen ở quận Bình Tân, TP.HCM ẩn náu. Ngay sau khi xảy ra vụ án, CAH Bình Chánh và các đơn vị nghiệp vụ của CATP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét hung thủ Hà Quốc Tài. Đến 23h đêm 6-1 trinh sát CAH Bình Chánh kết hợp với CAQ Bình Tân đã bắt giữ được Tài. Hiện cơ quan công an lập hồ sơ để điều tra, xử lý đối với Nguyễn Hữu Đáp về hành vi “Không tố giác tội phạm”. 

Bước đầu tại cơ quan công an, Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo  lời Tài khai, trước đây Tài từng chung sống như vợ chồng và có 1 con chung với một phụ nữ ở quận 8. Tuy nhiên do Tài không chí thú làm ăn, lại nghiện ma túy và đặc biệt là Tài hay đánh đập vợ con nên người phụ nữ trên đã bỏ đi. Bẵng đi một thời gian Tài quen với chị N, là một cô gái mới lớn có hoàn cảnh đáng thương, cha mẹ đều không còn.