Sát hại cô giáo mầm non vì bị tuyệt tình

ANTĐ - Sáng nay 11-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Dương Văn Mạnh (SN 1985, trú tại làng Rộng, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm tội giết người.
Bị cáo Dương Văn Mạnh tại phiên xử sáng nay

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2004, Mạnh và chị Dương Thị H (SN 1985, cùng quê với Mạnh) có quan hệ tình cảm yêu đương. Đến cuối năm 2010, chị H đòi chấm dứt quan hệ tình cảm với Mạnh nhưng gã si tình này không đồng ý.

Tối 2-7-2011, Mạnh mang theo chiếc túi xách màu đen, bên trong đựng một số đồ dùng cá nhân và 1 con dao nhọn đến phòng trọ của chị H (ở ngõ 351, tổ 14, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) chơi và xin ngủ lại.

9h sáng hôm sau, Mạnh và chị H đã có lời qua tiếng lại với nhau. Trong lúc cãi cọ, Mạnh đứng dậy đóng cửa sổ, rồi ôm chị H nhưng bất ngờ bị kháng cự lại. Không kiềm chế được cơn bực tức, Mạnh đẩy chị H ngã xuống sàn nhà.

Trong lúc chới với, chị H với được số bát, đĩa gần đó chống trả lại. Thấy thế, Mạnh lấy con dao nhọn đã thủ sẵn từ quê, đâm nhiều nhát vào người và vùng cổ, ngực chị H khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Mạnh đã bỏ trốn đến ngày 6-7 thì bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội. Hành vi trên của Dương Văn Mạnh đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm tội giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS, có khung hình phạt cao nhất là tử hình.