Sáng tạo để phát triển ở tầm cao hơn

(ANTĐ) - Hôm qua 30-10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị báo chí - xuất bản Công an nhân dân lần thứ V-2008. Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả các hoạt động báo chí, xuất bản và công tác quản lý báo chí, xuất bản Công an nhân dân 6 năm qua (2002-2008) và quán triệt các biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản.                    

Báo chí - xuất bản Công an nhân dân:

Sáng tạo để phát triển ở tầm cao hơn

* Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong CAND

* Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an: “Hoạt động báo chí - xuất bản CAND có sự tiến bộ lớn”

(ANTĐ) - Hôm qua 30-10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị báo chí - xuất bản Công an nhân dân lần thứ V-2008. Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả các hoạt động báo chí, xuất bản và công tác quản lý báo chí, xuất bản Công an nhân dân 6 năm qua (2002-2008) và quán triệt các biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản.                    

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị
Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Cùng giải đáp, tháo gỡ

Nhìn nhận hoạt động báo chí - xuất bản CAND 6 năm qua, kể từ sau Hội nghị báo chí - xuất bản lần thứ IV (tháng 5-2002), Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khẳng định “có sự tiến bộ lớn”. Đồng chí cho rằng, báo chí của lực lượng công an đi đúng định hướng, đấu tranh kịp thời các thế lực thù địch, hướng dẫn tốt phong trào bảo vệ ANTQ, cùng tham gia phối hợp các cuộc vận động chính trị lớn. Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đề nghị có sự nhìn nhận, kiểm điểm lại công tác báo chí - xuất bản, tập trung bàn bạc để phát triển ở tầm cao hơn.

“Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia - TTATXH và công tác xây dựng lực lượng trong sạch - vững mạnh, đặt ra cho chúng ta yêu cầu lớn mà ở đó báo chí đóng một vai trò rất quan trọng” - đồng chí Nguyễn Khánh Toàn khẳng định. Đồng chí đặt câu hỏi, làm thế nào để báo chí - xuất bản CAND xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng.  

Thay vì nghe trình bày những bản báo cáo, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản CAND nêu hết những ý kiến, tâm tư và đề xuất để lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng và các Vụ, Cục chức năng cùng giải đáp, tháo gỡ.

 
“Thực sự coi trọng kênh thông tin từ báo chí”

Chúng tôi thực sự coi trọng kênh thông tin từ báo chí. Xin cảm ơn sự đồng hành, động viên phối hợp của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND đã kịp  thời tuyên truyền, động viên những chiến công của CBCS CAND, những gương tốt trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

Sự động viên kịp thời đó góp phần giúp lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Báo chí cũng đã phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác, trong thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận CBCS để nhắc nhở, phê bình, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn lấy đó làm những bài học trong công tác XDLL, để CBCS CAND Thủ đô ngày càng hoàn thiện về chuyên môn và vững vàng về phẩm chất đạo đức.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh (Giám đốc CATP Hà Nội)

Báo in đang gặp khó khăn, từ đầu năm tăng giá giấy liên tục nhiều lần trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn hơn trước, sức mua giảm. Thực tế này đều được Tổng biên tập Báo Công an nhân dân Hữu Ước và Tổng biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình nêu ra. “Nhưng bất luận trước khó khăn nào thì Báo ANTĐ vẫn luôn nhận thức rằng, qua các tác phẩm báo chí CAND, thông tin được nhân dân đón nhận và ngấm nhanh hơn so với nhiều ấn phẩm khác”.

Tổng biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình nhận định: “Loại hình báo in với sứ mệnh lịch sử của nó vẫn còn phát huy được thế mạnh, nhưng cần được làm giàu lên bằng những loại hình báo chí truyền thông đa phương tiện”. Một lĩnh vực mới là báo điện tử đã được An ninh Thủ đô phát triển và định hình rõ trong hoạt động của mình. Bạn đọc từ rất nhiều nước trên thế giới đã truy cập vào ANTĐ điện tử. Nhiều video clip với hình ảnh và âm thanh sống động được nhiều chục vạn lượt truy cập. Điều đó khẳng định sức lan tỏa và hiệu quả của loại hình truyền thông đa phương tiện.

Để xây dựng đội ngũ không ngừng lớn mạnh về tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng và ngày càng sắc bén hơn về nghiệp vụ làm báo, Tổng biên tập Báo ANTĐ đề cập tại Hội nghị đến ý tưởng mới, tìm cách tiếp cận trực tiếp nghiệp vụ báo chí hiện đại. Ví dụ như cử cán bộ đi học ở nước ngoài. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn hoan nghênh cách đặt vấn đề như vậy.

Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn ủng hộ việc lập kế hoạch đào tạo nghiệp vụ công an cho các nhà báo đang tác nghiệp tại các cơ quan báo chí - xuất bản CAND trước đó được tuyển từ ngành ngoài. Và ngược lại, có thể lựa chọn trong số các sinh viên Học viện An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân có năng khiếu báo chí để đào tạo nghiệp vụ báo chí, bổ sung vào đội ngũ công tác báo chí xuất bản CAND.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đặt câu hỏi với GS.TS Nguyễn Xuân Yêm (Phó Giám đốc Học viện CSND) rằng có thể chọn những sinh viên cảnh sát giỏi có năng khiếu, để đào tạo nghề báo được không? GS.TS Nguyễn Xuân Yêm sẵn sàng: “Học viện hoàn toàn có thể làm được và nhất định sẽ là cầu nối. Chúng tôi có thể tìm kiếm và tập hợp danh sách để báo cáo Bộ”.

Hội nghị lần này đã quán triệt nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng về các biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị báo chí - xuất bản Công an nhân dân lần thứ V-2008 là triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an và Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong Công an nhân dân.

Trong phần thảo luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng đây là lần đầu tiên Bộ Công an có một Thông tư chi tiết đối với báo chí CAND. Tổng biên tập Báo ANTĐ nói: “Càng cụ thể, báo chí CAND càng có cơ sở phát triển”. Tổng biên tập Báo CATP.HCM Đặng Xuân Dũng đánh giá, thông tư cụ thể, như một “ba-rem rất sát” và có thể thực hiện tốt.

Phát biểu của Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình được nhiều đại biểu quan tâm
Phát biểu của Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình được nhiều đại biểu quan tâm

Đòi hỏi sự vươn lên không ngừng

Trong báo cáo của Tổng cục XDLL, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng nêu kỳ vọng: Phải tiếp tục đổi mới về hình thức thể hiện, phương thức hoạt động sao cho báo chí - xuất bản CAND thực sự gần gũi với nhân dân, đi vào lòng dân, đi vào thực tiễn của cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG và TTATXH.

Tăng cường tuyên truyền các hoạt động ở cơ sở, giảm bớt những tuyên truyền mang tính hình thức, nặng về lễ lạt, hiếu hỉ, tăng cường tính chiến đấu, tính nhân văn. Từ hình ảnh, ngôn ngữ, các tình huống sao cho gần gũi với nhân dân, thể hiện tính chân, thiện, mỹ. Cần đấu tranh với mọi biểu hiện, mọi xu hướng thương mại hóa hoạt động báo chí - xuất bản, kiên quyết, triệt để thực hiện tốt quy định của pháp luật, của ngành.

Thiếu tướng Lê Ngọc Nam phân tích: “Báo chí - xuất bản là một lĩnh vực tổng hợp nhiều yếu tố, kết tinh bởi sự sáng tạo. Nó đòi hỏi sự vươn lên không ngừng để tiếp cận các kiến thức văn hóa xã hội, các kiến thức hiện đại và hội nhập quốc tế. Đòi hỏi sự miệt mài nghiên cứu sáng tạo không ngừng, sáng tạo để hoàn thiện và từ hoàn thiện lại vươn lên để sáng tạo”.

Hội nghị đã nghe những phân tích sâu sắc của lãnh đạo Tổng cục XDLL. Đáng chú ý, Trung tướng Lê Quý Vương - Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đề cập tới “tính tư tưởng, tính nhân dân, tính chân thật và tính chiến đấu” với đội ngũ những người làm công tác báo chí - xuất bản CAND. Và đã rất có lý khi Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhận xét ông có “một ngày thú vị”, sau khi chủ trì trọn vẹn một ngày, với những vấn đề hệ trọng của công tác quản lý báo chí - xuất bản CAND.

Cũng tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng - Tổng biên tập Tạp chí CAND, một nhà báo có bề dày 37 năm nghiên cứu khoa học trong lực lượng CAND đã được trao Huân chương Lao động hạng Nhì.

Quốc Toản