Sáng ngời phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một lần nữa, quân đội và công an lại khẳng định mình là những lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Điều này không chỉ thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng của lực lượng quân đội và công an, mà thêm một lần nữa tô thắm truyền thống vẻ vang, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ đội của nhân dân, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh quên mình vì nhân dân; làm đậm thêm dấu ấn về người chiến sĩ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Lực lượng tăng cường của Học viện Quân y lên đường vào phía Nam phòng, chống dịch Covid-19

Lực lượng tăng cường của Học viện Quân y lên đường vào phía Nam phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường lực lượng quân đội, công an đến “điểm nóng” dịch Covid-19

Những ngày này, các đơn vị quân đội và công an liên tục xuất quân lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Bất cứ ở đâu có “điểm nóng” về dịch là bộ đội và công an lại có mặt, không quản ngại khó khăn, gian khổ để bảo vệ nhân dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Đây là những đợt điều động lực lượng nhanh chóng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ cao nhất về nhân lực, vật lực y tế, lực lượng quân đội, công an và các lực lượng cần thiết khác của Trung ương và các địa phương cho TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.

Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại TP.HCM vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng, theo yêu cầu của TP.HCM và các tỉnh. Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ, ngành làm việc trực tiếp, cụ thể với từng địa phương để tính toán phương án chi tiết, cố gắng cao nhất để đáp ứng các yêu cầu “muôn hình vạn trạng” trong thực tiễn.

Tinh thần sẵn sàng này cũng được Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn khẳng định. Theo đó, Bộ Công an huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh, thành phố phía Nam để tham gia bảo vệ an ninh, an toàn, an dân, cũng như chi viện lực lượng y tế khi cần thiết.

Đi vào cụ thể, tại TP.HCM, lực lượng quân đội được điều động sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên…, vừa làm công tác tuyên truyền vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc cách ly, vừa đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, gói thuốc điều trị đến từng nhà dân. Lực lượng quân y sẽ cùng với các trạm y tế lưu động, tổ y tế cộng đồng tham gia điều trị, hỗ trợ y tế cho người nhiễm Covid-19 đang điều trị tại nhà cũng như các trường hợp y tế khẩn cấp khác.

Lực lượng cảnh sát cơ động của Bộ Công an được tăng cường sẽ đóng vai trò là lực lượng chính, phối hợp Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tại 12 chốt cửa ngõ thành phố. Mỗi chốt sẽ gồm 30 cán bộ, chiến sĩ, chia làm 3 ca thực hiện nhiệm vụ khép kín 24/24h. Cùng với hệ thống chính trị của TP.HCM, lực lượng quân đội, công an, các bộ, ngành Trung ương sẽ triển khai thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để chống dịch hiệu quả.

Tiếp thêm sức mạnh giúp TP.HCM và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh

Một lần nữa, quân đội và công an lại khẳng định mình là những lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy cơ bị lây nhiễm bệnh để xung kích trên tuyến đầu, cùng các cấp, các ngành tích cực phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Điều này không chỉ thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng của lực lượng quân đội và công an, mà thêm một lần nữa tô thắm truyền thống vẻ vang, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ đội của nhân dân, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh quên mình vì nhân dân; làm đậm thêm dấu ấn về người chiến sĩ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh của cuộc sống, quân đội đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất chống dịch theo phương châm “sớm hơn và cao hơn một bước”. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, phối hợp chặt chẽ với các quân khu và các lực lượng có liên quan, duy trì hàng vạn tổ, chốt biên giới đường bộ, đường biển, đường sông và nội địa; ngày đêm tiến hành tuần tra, kiểm soát tại các điểm cách ly, khu phong tỏa, khu điều trị và tuần tra; kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn, không để tình trạng các ca mắc F0 từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta, không để bùng phát dịch trong cộng đồng…

Với lực lượng công an, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, nhất là sự bùng phát làn sóng thứ 4 của đại dịch, các cán bộ, chiến sĩ công an luôn căng mình trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19. Họ thực sự là những chiến binh quả cảm, trở thành “tấm lá chắn” vững vàng giữa tâm dịch; ngày đêm bám trụ, túc trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng công an từ Trung ương đến các địa phương đã tham gia hầu hết các khâu, hoạt động phòng, chống dịch, từ truy vết, khoanh vùng, chốt chặn, đến hỗ trợ tiêm vaccine, điều trị cho người bệnh... Cùng với đó là tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ lưu thông hàng hóa phục vụ “mục tiêu kép”. Lực lượng y tế Công an nhân dân đã chi viện hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền tham gia quản lý, vận hành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Giang. Tại TP Đà Nẵng, Bệnh viện 199 được xác định là một trong những cơ sở y tế chủ chốt thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm, cách ly, điều trị.

Dù dịch bệnh còn rất phức tạp nhưng trong giai đoạn quyết định của “trận chiến” khốc liệt với đại dịch Covid-19 hiện nay, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, sự tăng cường cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và đội ngũ nhân viên y tế Trung ương và các địa phương đang tiếp thêm sức mạnh và ý chí quyết tâm giúp TP.HCM và các tỉnh phía Nam sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.