Sáng nay, Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine cho học sinh THPT, trường nào tiêm đầu tiên?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại quận Đống Đa vào sáng nay sẽ tổ chức 4 điểm tiêm ở 4 trường THPT, tại quận Tây Hồ và huyện Mê Linh, Đan Phượng cũng sẽ có các điểm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 15-17 tuổi…
23 tỉnh thành trên cả nước đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em

23 tỉnh thành trên cả nước đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em

Hôm qua, 22-11, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 304.140 liều vaccine Covid-19 Fitzer cho 30 quận, huyện, thị xã để triển khai tiêm cho trẻ 12-17 tuổi. Bắt đầu từ hôm nay, thành phố chính thức triển khai tiêm cho nhóm trẻ 15-17 tuổi trước, hầu hết là học sinh THPT trên địa bàn.

Thời gian tiêm sẽ kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ 23-11 và dự kiến hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày 25-11.

Quận Đống Đa được phân bổ lượng vaccine nhiều nhất trong đợt này, với 19.188 liều, tiếp đến là huyện Đông Anh nhận 15.894 liều, quận Cầu Giấy nhận 15.665 liều, huyện Ba Vì nhận 12.414 liều, quận Nam Từ Liêm nhận 12.312 liều, quận Hà Đông nhận 11.478 liều, các quận, huyện, thị xã còn lại tiếp nhận từ hơn 5.000 đến 11.000 liều.

Vào hôm nay, tại quận Đống Đa dự kiến sẽ có 4 điểm tiêm đầu tiên triển khai là tại Trường THPT Phan Huy Trú, Quang Trung, Kim Liên, Đống Đa. Tại quận Tây Hồ có điểm tiêm ở Trường THPT Chu Văn An…, tại các huyện Mê Linh, Đan Phượng cũng sẽ có các điểm tiêm tại các trường…

Như vậy, Hà Nội trở thành địa phương thứ 23 trên cả nước triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ.