Sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới

ANTĐ - “Sơ kết hôm nay không có nghĩa là thôi, là không làm nữa mà cần đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, khuyết điểm, để sẵn sàng cho những đợt cao điểm- nhiệm vụ mới”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh- Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tổ chức sáng 16-11.

Sự trấn áp quyết liệt của lực lượng Công an TP Hà Nội mang lại sự bình yên,

tin tưởng hành khách đi xe buýt


Linh hoạt trong “cao điểm”

Chính thức phát động từ trung tuần tháng 7- 2011, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội của Công an Hà Nội triển khai trong 3 tháng qua theo chỉ đạo của Bộ Công an đã đạt được những kết quả tích cực: giữ vững ổn định ANCT; tỷ lệ điều tra trọng án cao (trên 95%), đặc biệt là những vụ án được đánh giá hết sức khó, như vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương; vụ đối tượng lái xe taxi cưỡng đoạt tài sản của 2 vị khách dự hội nghị Interpol lần thứ 80; vụ giết, cướp xảy ra tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Agribank Bình Đà- huyện Thanh Oai…

Được xây dựng hết sức nghiêm túc, bài bản, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội thời gian qua đạt kết quả tốt chính từ sự bổ trợ của những kế hoạch, chuyên đề nhỏ, có tính chất chọn để “đánh” những hiện tượng, vấn đề “nóng” trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường, như kế hoạch 141 - tuần tra kiểm soát liên lực lượng CSCĐ, CSHS, CSGT, mà hiệu quả của mô hình này được Bộ Công an chủ trương nhân rộng trên toàn quốc; kế hoạch 142 - phục kích, trinh sát, bắt giữ các đối tượng trộm cắp ở nhà chờ và trên xe buýt; rồi các kế hoạch kiểm tra, xử lý các quán bar, karaoke kinh doanh quá giờ; kế hoạch phòng ngừa tội phạm trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng…

Chữa “bệnh” trách nhiệm yếu

Triệt xóa 370 ổ nhóm tội phạm hình sự, khám phá trên 76% số vụ phạm pháp hình sự; bắt trên 200 vụ - 274 đối tượng phạm tội ma túy; phát hiện, xử lý trên 400 vụ vi phạm về môi trường, đạt 170% chỉ tiêu… Tuy nhiên một thực tế được Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP nhìn nhận trong thực hiện đợt cao điểm vừa qua, vẫn có những đơn vị, địa bàn chưa nghiêm túc, từ đó không hoàn thành chỉ tiêu công tác, không phát hiện, xử lý được nhiều lĩnh vực - hoạt động của tội phạm so với thực tế diễn ra.

Chủ trương của hội nghị sơ kết cao điểm đúng như Giám đốc CATP yêu cầu: “Khen ít, chủ yếu là đánh giá, rút kinh nghiệm những khuyết điểm, tồn tại”. Và chỉ huy của những đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu cao điểm trong công tác điều tra cơ bản, bắt truy nã; hay tỷ lệ phát hiện, điều tra, khởi tố hình sự thấp… đã được Giám đốc CATP yêu cầu trực tiếp giải trình. Một khuyết điểm, tồn tại được Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh lấy làm dẫn chứng cho sự chưa đồng đều về kết quả thực hiện đợt cao điểm; đó là chỉ tiêu của các đội CSKT công an quận, huyện, thị xã đạt rất thấp. Thậm chí có đơn vị không khởi tố được vụ án kinh tế nào. Chia sẻ những khó khăn thiếu biên chế, địa bàn rộng và phải “ôm” nhiều đầu việc của công an các huyện ngoại thành, song người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô đã chỉ rõ những tồn tại dẫn đến sự yếu, thiếu của lực lượng CSKT quận, huyện nói riêng.

Xuất phát điểm của những tồn tại, khuyết điểm này là do công tác nghiệp vụ cơ bản chưa có chiều sâu, còn yếu, và đáng lo hơn “bệnh” trách nhiệm yếu trong chỉ huy, chỉ đạo. “Rõ ràng ở đây, từ chỉ huy quận, huyện đến cấp đội trưởng đang có vấn đề về trách nhiệm. Triển khai cao điểm chưa nghiêm túc, cùng với đó là sự thiếu kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo chỉ huy đơn vị dẫn đến kết quả không cao. Tôi đề nghị từng chỉ huy phải tự liên hệ, suy nghĩ nghiêm túc về những khuyết điểm, tồn tại trên từng mảng công tác ở đơn vị”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nghiêm khắc.

Dịp cuối năm 2011 đã cận kề. Tám mục tiêu, yêu cầu quan trọng đã được Giám đốc CATP xác định thực hiện đối với toàn lực lượng Công an Thủ đô ngay từ bây giờ. Đó là các quận, huyện, phòng tiến hành sơ kết cao điểm; qua đó đánh giá kết quả và tồn tại để làm tốt hơn công tác phòng chống tội phạm. Tăng cường thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định đây là công tác hết sức thiết yếu. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quá trình bắt giam, giữ, xử lý tội phạm. Chủ động phòng ngừa tiêu cực, sai phạm trong quá trình đảm bảo TTATGT. Đẩy mạnh, siết chặt các biện pháp quản lý hành chính về ANTT… từ đó, sẵn sàng bắt tay cho những đợt cao điểm, nhiệm vụ mới đang ở phía trước.

Tại buổi sơ kết, ban tổ chức đã công bố và trao quyết định khen thưởng của các cấp cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. UBND thành phố tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân; BCĐ 197 thành phố tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 18 cá nhân; Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 8 cá nhân. Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho 60 tập thể và 61 cá nhân. Ngoài ra, 11 tập thể - cá nhân đang được CATP đề xuất Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.