Sẵn sàng bảo đảm an toàn phòng cháy, cứu nạn, phục vụ SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sự cố hỏa hoạn xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là nơi tập trung đông người luôn tiềm ẩn nguy cơ cao, bởi các thiết bị điện phải hoạt động với công suất tối đa. Sự kiện thể thao SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội đúng thời điểm nắng nóng, do đó vấn đề phòng cháy, chữa cháy đã được CATP đặt trọng tâm, luôn sẵn sàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Công an quận Nam Từ Liêm diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn tại nơi cộng cộng trên địa bàn quận

Công an quận Nam Từ Liêm diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn tại nơi cộng cộng trên địa bàn quận

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Những buổi diễn tập phương án từ nhỏ đến lớn, từ khu dân cư, hộ gia đình đến khách sạn 5 sao... đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội và lực lượng cứu hoả thuộc các quận, huyện triển khai dồn dập, nghiêm túc trong suốt nhiều tháng qua.

Với mục đích cao nhất là đảm bảo an toàn cho không chỉ những người tham gia vào sự kiện thể thao quan trọng, mà còn là sự an toàn chung của từng cá nhân, công dân đang sinh sống cũng như đến Hà Nội để du lịch, tham gia SEA Games 31.

Với địa bàn có nhiều khách sạn cao cấp, nơi các vận động viên ăn nghỉ và đặc biệt có SVĐ quốc gia Mỹ Đình, các nhà thi đấu dưới nước phục vụ các bộ môn thể thao tại SEA Games 31, quận Nam Từ Liêm đã có những khâu chuẩn bị hết sức chặt chẽ, nghiêm túc.

Các cuộc diễn tập phương án PCCC tại khu dân cư, nhà chung cư và phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP tổ chức diễn tập phương án tại khách sạn Hyatt Regency 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm đã diễn ra. Đây là 1 trong những khách sạn được lựa chọn cho đoàn khách quốc tế tham dự SEA games 31 lưu trú và cách Sân vận động Quốc gia, khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình chưa đầy 1km.

Với phương châm phòng ngừa là quan trọng số 1, và cơ sở là cốt lõi cho việc phát hiện sớm nhất vụ cháy, để xử lý ngay đám cháy từ ban đầu sẽ hạn chế cháy lan, cháy lớn. Do đó, việc phát huy lực lượng tại chỗ, đội ngũ cơ sở trong công tác PCCC để thực hiện hiệu quả hơn nữa phương châm 4 tại chỗ, luôn được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm coi trọng.

Cũng trong những ngày đầu tháng 5 này, CAQ Nam Từ Liêm đã lần lượt kiểm tra, rà soát lập danh sách các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy từ cao đến thấp. Sau đó đưa ra các phương án phù hợp để thực tập xử lý hoả hoạn.

Với phương pháp này, đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong công tác hạn chế cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Bởi phương án, kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu phù hợp với tình hình, địa bàn, loại hình kinh doanh để “áp” cơ chế phòng ngừa hỏa hoạn phù hợp và giao cán bộ địa bàn giám sát, tham mưu, hướng dẫn cấp uỷ chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, các tổ chức đoàn thể địa phương tham gia.

Phòng ngừa hiệu quả hỏa hoạn từ khu dân cư cũng chính là góp phần đem lại thành công cho sự kiện thể thao quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

Công an quận Nam Từ Liêm tổ chức diễn tập, cứu nạn tại nhà cao tầng

Công an quận Nam Từ Liêm tổ chức diễn tập, cứu nạn tại nhà cao tầng

Đại tá Tô Mạnh Thắng, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết: “Tuỳ từng địa bàn, vị trí và đặc điểm dân cư, cơ sở kinh doanh khác nhau, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang triển khai phương án tuyên truyền, thực tập phù hợp sát thực tế, đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Công an quận Nam Từ Liêm đã lên kế hoạch cụ thể và đang triển khai phương án thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư trên 10 địa bàn phường thuộc quận Nam Từ Liêm và tại các khách sạn là nơi ở của vận động viên, Cung thể thao, sân vận động nơi diễn ra các trận đấu quan trọng trong SEA Games 31”.

Chủ động nhưng không chủ quan

Phân tích nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận định, hỏa hoạn luôn rình rập vào mùa nắng nóng bởi thiết bị điện sử dụng gia tăng và ngay cả những cơ sở đáp ứng đủ điều kiện an toàn PCCC theo quy định cũng vẫn ẩn chứa nguy cơ, chứ không phải cứ đủ điều kiện là không thể xảy cháy.

Linh hoạt những biện pháp ứng phó mùa nắng nóng, cùng thời điểm diễn ra SEA Games 31, để đảm bảo an toàn PCCC, CATP Hà Nội đã tổ chức hàng nghìn lượt tuyên truyền an toàn PCCC và CNCH, tổ chức triển khai hàng trăm phương án diễn tập tại các địa bàn quận, huyện, tại trung tâm thể thao, văn hoá, nhà thi đấu thuộc quận, huyện và nơi ăn nghỉ của các vận động viên, đoàn liên quan.

Công an quận Nam Từ Liêm và CATP phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại khách sạn trên địa bàn quận

Công an quận Nam Từ Liêm và CATP phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại khách sạn trên địa bàn quận

Cùng với đó, các điểm công cộng, quảng trường lực lượng Công an đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, nâng cao ý thức người dân với công tác PCCC.

Xác định phố đi bộ cuối tuần tại quận Tây Hồ, và quận Hoàn Kiếm là nơi lan tỏa được thông tin về an toàn PCCC và cứu hộ, thoát nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ, Hoàn Kiếm đã tổ chức bố trí các điểm tuyên truyền, phát tờ rơi, sử dụng phương tiện chữa cháy thông qua nhiều hình thức.

Hình ảnh thân thiện của những người lính cứu hỏa làm nhiệm vụ hướng dẫn chi tiết từng học sinh, người lao động cách tự cứu mình trong hoả hoạn đã làm cho người dân thấy được trách nhiệm về PCCC, cũng như thấy sự hiểm họa khôn lường từ những vụ cháy nếu thiếu kỹ năng.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Đội Trưởng đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hội - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: “Với đặc thù trung tâm chính trị - văn hoá của Hà Nội và cả nước, mô hình “Tổ chức tuyên truyền về PCCC và CNCH tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm phát huy tác dụng và chỉ trong tháng 4-2022, đã phát 1.000 cuốn cẩm nang PCCC trong gia đình, 2.500 tờ rơi tuyên truyền kết hợp trưng bày 20 hình ảnh về hoạt động cứu hỏa, đã thu hút được đông đảo học sinh, người dân tham gia trải nghiệm, mang đến những hiệu quả thiết thực, được người dân đánh giá cao”.

Công an quận Hoàn Kiếm tuyên truyền an toàn PCCC và CNCH tại phố đi bộ

Công an quận Hoàn Kiếm tuyên truyền an toàn PCCC và CNCH tại phố đi bộ

Xác định rõ sự nguy hiểm của hỏa hoạn, Công an thành phố đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa từ xa, từ sớm.

Còn ở cơ sở kinh doanh, sản xuất, vai trò người đứng đầu cơ sở rất quan trọng trong Công tác PCCC. Nơi nào nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCCC, thì nơi đó sẽ an toàn.

Cùng với con người thì việc trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn phải phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm tại từng khu vực là điều kiện tiên quyết.