Sản phụ chữa vô sinh 13 năm, bị ung thư vú di căn vẫn nỗ lực giữ thai và sinh đôi thành công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàng chục năm chạy chữa vô sinh chưa thành công, 3 năm trước chị T. còn được phát hiện mắc ung thư vú di căn, thế nhưng vượt qua tất cả chị vẫn kiên trì hành trình “tìm con” thông qua IVF…
Sản phụ kiên trì giữ thai dù ung thư vú tái phát, di căn phức tạp

Sản phụ kiên trì giữ thai dù ung thư vú tái phát, di căn phức tạp

Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phối hợp chăm sóc, điều trị để giúp một sản phụ mắc ung thư vú di căn sinh đẻ thành công, thỏa ước nguyện làm mẹ sau 13 năm vô sinh.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị T., 38 tuổi, quê tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Có chồng bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, chị T. và chồng đã vay mượn chạy chữa vô sinh suốt chục năm trời những vẫn không có hy vọng.

Cách đây hơn 3 năm, tháng 10-2020, chị T. được chẩn đoán ung thư vú trái, được điều trị hóa chất, sau đó phẫu thuật, được chỉ định điều trị đích nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chị T. không điều trị đích.

Sau khi ổn định, chị T. lại tiếp tục hành trình “tìm con”, dù không ít lần đã rơi vào tuyệt vọng. May mắn là đến đầu tháng 5-2023 chị T. thực hiện chuyển phôi IVF thành công (phôi được tạo năm 2020 trước thời điểm điều trị hóa chất), mang song thai.

Thế nhưng đến tháng 9-2023, khi ở tuần 20 của thai kỳ, chị T. lại phát hiện thấy hạch cổ, phải nhập viện ở Thái Nguyên điều trị. Bác sĩ tư vấn cho chị phải lựa chọn giữa điều trị cho mẹ hay giữ lại thai nhi, chị đã rất nhanh chóng đưa ra quyết định “em quyết tâm giữ con”.

Niềm vui của sản phụ và các bác sĩ khi hai bé song sinh chào đời khỏe mạnh

Niềm vui của sản phụ và các bác sĩ khi hai bé song sinh chào đời khỏe mạnh

Tháng 11-2023 khi hạch cổ trái tăng kích thước khá lớn, gây hạn chế trong sinh hoạt, vận động cổ kèm đau nhiều, phù nề cánh tay trái, chị được chuyển xuống Bệnh viện K.

Tại đây, chị mong các bác sĩ cố gắng giúp mình giữ lại thai nhi và khẳng định sẽ cố gắng cầm cự được nhiều nhất có thể, đủ để thai nhi có thể chào đời. Xúc động trước quyết tâm của thai phụ, các bác sĩ Bệnh viện K đã trao đổi cùng Bệnh viện Phụ sản Trung ương để theo dõi sát sự phát triển của khối u cho chị T. và cố gắng kéo dài tối đa tuần tuổi thai kỳ.

Sau 2 tuần theo dõi và điều trị tích cực, khối u tiếp tục tiến triển. Bệnh viện K đã tổ chức các cuộc hội chẩn trong viện và liên viện để đánh giá toàn trạng bệnh nhân, xác định bệnh nhân T. là trường hợp ung thư vú trái tái phát di căn hạch thượng đòn trái xâm lấn da/Song thai IVF sang tuần 32 tuần.

Thêm 2 tuần nữa nỗ lực điều trị, vừa kiểm soát sự tiến triển của khối u, vừa đảm bảo an toàn cho song thai phát triển, các bác sĩ nhận thấy khối u tăng quá nhanh và nếu không mổ có thể gây xâm lấn, vỡ tắc mạch, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật lấy thai.

Ekip phẫu thuật có sự tham gia của bác sĩ cả 2 bệnh viện (Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương) đã diễn ra thành công. Sản phụ sinh đôi hai bé gái đều nặng 1800 gram.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tiếp tục được theo dõi và điều trị. Người mẹ này hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nhìn thấy 2 con khỏe mạnh, dù vậy trước mắt chị còn phải vượt qua hành trình điều trị ung thư dài ngày.