Sẵn hơi men, nghịch tử phi dao nhọn khiến bố tử vong vì thủng phổi

ANTĐ - Sự việc đau lòng trên xảy ra tại bản Thải Thượng, xã Mường Thải, huyện phù Yên, tỉnh Sơn La ngày 29-7. 

"Nghịch tử" Mùi Anh Quang


Khoảng 14h ngày 29-7, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an xã Mường Thải, về việc trước đó vào lúc 13h ngày 29-7, tại nhà ông Đinh Văn Săn xảy ra vụ việc đối tượng Mùi Anh Quang, trong lúc cãi nhau với bố đẻ là ông Mùi Ngọc Uốn đã dùng dao nhọn phi trúng lưng ông Uốn. Ông Uốn bị thủng phổi, mất quá nhiều máu nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Công an huyện phù Yên đã phối hợp với Công an xã Mường Thải bắt giữ đối tượng Mùi Anh Quang, sinh năm 1995, trú tại bản Thải Thượng, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Mùi Anh Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Do trong người có men rượu, lại bị bố đẻ quát mắng, Quang đã cầm cái ô đuổi đánh bố chạy đến nhà ông Đinh Văn Săn. Tại đây, Quang đã rút con dao nhọn của nhà ông Săn treo trên vách nhà phi thẳng về phía bố mình. Con dao cắm thẳng vào lưng ông Mùi Ngọc Uốn, khiến ông gục xuống và chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện, đối tượng Mùi Anh Quang đang bị tạm giữ hình sự tại Công an tỉnh Sơn La, hoàn tất hồ sơ, xử lý trước pháp luật.