Sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm nhưng kỳ vọng sẽ sớm sôi động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau phiên giao dịch khai trương bùng nổ về giá trị thì hiện sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giao dịch khá ảm đạm. Dù vậy, lãnh đạo HNX tin rằng lợi ích về lâu dài của sàn là rất lớn.

Theo dữ liệu của HNX, tính từ thời điểm khai trương Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến nay, đã có hơn 8,3 triệu trái phiếu được giao dịch qua hệ thống với tổng giá trị giao dịch xấp xỉ 2.117,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lượng trái phiếu giao dịch chủ yếu tập trung trong phiên khai trương với hơn 5 triệu trái phiếu, tổng giá trị giao dịch là trên 1.781 tỷ đồng.

Trong đó, có 15 mã trái phiếu của Ngân hàng Vietcombank với tổng khối lượng 1.200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng, tương đương giá trị 1.200 tỷ đồng. Cùng với đó là hơn 5 triệu trái phiếu của Vinfast, tổng trị giá hơn 509 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, hệ thống mới có thêm trái phiếu của 2 doanh nghiệp được giao dịch gồm 3,25 triệu trái phiếu của Ngân hàng BIDV tổng trị giá gần 330 tỷ đồng và 7.254 trái phiếu của Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải trị giá 7,31 tỷ đồng.

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp qua sàn rất trầm lắng trong giai đoạn đầu

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp qua sàn rất trầm lắng trong giai đoạn đầu

Lý giải về giao dịch trầm lắng trên sàn, ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho rằng, giai đoạn đầu hàng hóa khiêm tốn nên giao dịch cũng khiêm tốn. Tuy nhiên khi hàng hóa đã được đưa lên giao dịch tập trung và đầy đủ thì thanh khoản sẽ tăng trưởng dần.

“Quan trọng là tính minh bạch sẽ được cải thiện. Nhà đầu tư sẽ có thông tin rõ hơn về giá, giá trị và khối lượng giao dịch để đưa ra quyết định đầu tư chính xác" – lãnh đạo HNX nói.

Theo Chủ tịch HNX, chiếu theo quy định tại Nghị định 65, các tổ chức phát hành sẽ phải đưa trái phiếu của mình lên sàn giao dịch tập trung trong vòng 3 tháng kể từ khi hệ thống đi vào vận hành chính thức.

Khoảng thời gian 3 tháng này là đủ nhưng phải rất khẩn trương. Như vậy phải cần thời gian để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nội bộ trong công ty của mình, thủ tục đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để đưa các trái phiếu lên sàn giao dịch tập trung.

Trên thị trường hiện nay có hơn 1.000 mã trái phiếu của khoảng 500 công ty phát hành với tổng dư nợ 1.030 nghìn tỷ đồng. Sau khi mã được đưa vào giao dịch tập trung, thanh khoản sẽ cải thiện, thị trường trái phiếu sẽ phục hồi dần.

“Đầu tiên từ các nhà đầu tư tổ chức, vì giai đoạn này thanh khoản thị trường mới bắt đầu phục hồi dồi dào, sau đó sẽ lan toả đến các nhà đầu tư cá nhân. Khi niềm tin quay trở lại, thị trường phát hành có nhiều tín hiệu tích cực sẽ kéo theo thị trường thứ cấp sôi động trong nửa cuối năm" - ông Thịnh dự báo.

Hiện HNX đang triển khai xây dựng và hoàn thiện giai đoạn 2 của hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dự kiến sẵn sàng vận hành trong năm 2024. Khi đó, hệ thống sẽ được bổ sung thêm kênh giao dịch trực tuyến bên cạnh phương thức giao dịch từ xa hiện nay.

Từ đó giúp cho công ty chứng khoán thành viên chủ động hơn trong việc cung cấp tiện ích hỗ trợ giao dịch cho khách hàng.