Sắm ô tô để trộm cắp tại các công trình xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do thiếu tiền ăn tiêu, nhóm thanh niên từ Thanh Hóa ra Hà Nội đã rủ nhau mua xe tải cũ, lên kế hoạch trộm cắp dây cáp điện tại công trình xây dựng. Sau vài lần gây án trót lọt, cuối cùng cả ổ nhóm đã sa lưới...
Chiếc ô tô cùng các dụng cụ được các đối tượng sử dụng trong quá trình gây án

Chiếc ô tô cùng các dụng cụ được các đối tượng sử dụng trong quá trình gây án

Những vụ trộm táo tợn

Nguyễn Tất Độ (SN 1997), Nguyễn Đình Văn (SN 1994), Lê Khắc Tài (SN 1993) và Nguyễn Đình Hóa (SN 2000) cùng trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tháng 4-2023, 4 đối tượng rủ nhau đi làm thợ ốp lát đá granite và thuê nhà trọ tại phòng 208 nhà nghỉ Á Châu, số 131 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để ở. Trong nhóm này, Độ là đối tượng đã có 2 tiền án và 2 trong 3 đối tượng còn lại đều có tiền sự. Quá trình đi làm thấy công việc vất vả, lương lại thấp không đủ ăn tiêu, lại biết được các công trình xây dựng vào ban đêm rất ít bảo vệ trông coi, dễ đột nhập, nên Độ nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản tại đây.

Sau khi suy tính, Độ chỉ đạo đồng bọn đi “khảo sát” các công trình trên địa bàn quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Thấy công trình xây dựng tại ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy có nhiều sơ hở, các đối tượng đã lên kế hoạch trộm cắp. Nhận được lương tháng, cả nhóm góp lại mua một chiếc xe tải cũ giá 30.000.000 đồng làm phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội. Ngoài ra, Độ còn phân công cho Tài đi mua kìm cộng lực, còn bản thân mình chuẩn bị xà cầy, tuýp sắt gắn dao nhọn và các công cụ khác.

Rạng sáng 12-5-2023, Độ điều khiển xe tải Huyndai mang BKS:16H - 4164 mới mua lại chở Hóa và Văn từ nhà nghỉ Á Châu đến công trình xây dựng trong ngõ 22 Mạc Thái Tổ. Sau một hồi “thám thính”, thấy không có bảo vệ trông giữ nên các đối tượng đã dừng xe áp sát rào tôn bên ngoài công trình. Cả 3 trèo vào bên trong thấy có 1 cuộn dây cáp điện nên Độ và Hóa dùng kìm cộng lực cắt thành 6 đoạn, mỗi đoạn dài khoảng 1-2m để Văn vận chuyển ra ngoài. Cắt xong, Độ trèo ra ngoài đón số dây cáp mà Hóa và Văn ném ra rồi cũng cho lên xe ô tô rời đi. Toàn bộ số dây cáp điện trộm cắp được, các đối tượng bán tại cửa hàng sắt vụn ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội) được khoảng 3 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 13-5, Tài từ quê ra nghe cả nhóm kể lại phi vụ trộm cắp trót lọt liền cảm thấy hứng thú. Sau khi bàn bạc, rạng sáng 15-5, 4 đối tượng đi xe ô tải quay trở lại công trình trên. Khi đến nơi, Độ đỗ xe đối diện cổng chính để Hóa và Tài mang kìm cộng lực trèo qua rào vào bên trong cắt dây cáp điện. Bên ngoài, Độ và Văn làm nhiệm vụ cảnh giới và vận chuyển số dây cáp đồng bọn chuyển ra cho lên ô tô. Lần này, do đã có kinh nghiệm nên Tài và Hóa cắt được khoảng 8 đoạn dây cáp dài từ 8-15m. Xong xuôi, ổ nhóm này lại lên xe chở thẳng đến cửa hàng sắt vụn tại khu vực xã Kim Chung bán được 5 triệu đồng chia nhau. Thấy việc trộm cắp dễ dàng nên ngay đêm hôm sau nhóm của Độ đã quay trở lại công trình xây dựng trên để trộm cắp. Tuy nhiên lần này bị bảo vệ phát hiện nên các đối tượng đã bỏ chạy.

Nhóm đối tượng liên tiếp trộm cắp dây cáp điện tại công trình xây dựng có tuổi đời còn rất trẻ

Nhóm đối tượng liên tiếp trộm cắp dây cáp điện tại công trình xây dựng có tuổi đời còn rất trẻ

Phá án

Đại úy Trần Việt Hùng - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Cầu Giấy, người trực tiếp điều tra vụ án cho biết, Nguyễn Tất Độ đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản nên khá ranh ma, việc hắn chọn công trình xây dựng tại ngõ 22 Mạc Thái Tổ không phải ngẫu nhiên. Theo các trinh sát, đây là công trình rộng hàng nghìn m2, xung quanh quây tôn khá lỏng lẻo. Công trình này lại nằm trong khu vực quy hoạch theo kiểu “ô bàn cờ” với nhiều đường đi thông nhau nên có thể đột nhập từ nhiều hướng. “Đường đi rộng nên các đối tượng có thể đỗ xe sát ngay hàng rào. Vì là công trình đang xây dựng nên nếu có để ý thì người ta cũng chỉ nghĩ đây là xe vận chuyển vật liệu, thiết bị từ công trường ra” - Đại úy Trần Việt Hùng phân tích.

Sau khi liên tiếp mất trộm dây cáp điện, chủ đầu tư của công trình mới đến cơ quan công an trình báo. Nhận định đây là tội phạm có tổ chức, Ban Chỉ huy CAQ Cầu Giấy giao Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với CAP Yên Hòa nhanh chóng tổ chức điều tra, bắt giữ. Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, quá trình điều tra, bắt giữ ổ nhóm này gặp nhiều khó khăn. Thời điểm gây án vào lúc rạng sáng nên không có nhân chứng. Chiếc xe tải được các đối tượng sử dụng là xe cũ nên việc rà soát, nhận dạng cũng vướng trở ngại.

Tại các công trình đang thi công, vật liệu thường hay để bừa bãi và đều là những loại dễ tiêu thụ, chỉ cần mang đến một cửa hàng thu mua phế liệu là bán được, chính vì vậy việc lần theo dấu vết của ổ nhóm này không hề dễ dàng. Chưa hết, cả 4 đối tượng đều không có nơi ở cố định nên việc sàng lọc cũng gặp trở ngại. “Mặc dù khó khăn, song chúng tôi nhận định đây là ổ nhóm không chỉ hoạt động có tổ chức mà còn gây án liên tiếp như vậy chứng tỏ sẽ còn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trên cơ sở nhận định, chúng tôi cắt cử trinh sát rà soát các công trình đang thi công trên địa bàn, từ đó thu thập các chứng cứ tài liệu phục vụ quá trình điều tra” - Trung tá Bùi Đăng Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, CAQ thông tin.

Ngay sau đó, trinh sát được bố trí mật phục. Và không nằm ngoài dự đoán, ngày 17-5, ổ nhóm do Nguyễn Tất Độ cầm đầu đã liều lĩnh quay trở lại ngõ 22 Mạc Thái Tổ nơi chúng đã trộm cắp nhiều lần. Ngay khi các đối tượng vừa tới nơi, lực lượng công an đã bao vây, tóm gọn.

Tại các công trình đang thi công, vật liệu thường hay để bừa bãi và đều là những loại dễ tiêu thụ, chỉ cần mang đến một cửa hàng thu mua phế liệu là bán được, chính vì vậy việc lần theo dấu vết của ổ nhóm này không hề dễ dàng. Chưa hết, cả 4 đối tượng đều không có nơi ở cố định nên việc sàng lọc cũng gặp trở ngại.