Sắm 250 quả “pháo lựu đạn” để... chơi Tết

ANTĐ - 250 quả “pháo lựu đạn”, trọng lượng hơn 10,8 kg đã được Nguyễn Chân Thật mua để… chơi Tết.

 

Khoảng 23h30 ngày 11- 12, tổ công tác Đại đội 3- Trung đoàn CSCĐ làm nhiệm vụ trên quốc lộ 5, thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện, kiểm tra 2 thanh niên đi xe máy chở theo thùng carton khá lớn. Trong thùng carton có tổng cộng 250 quả pháo hình lựu đạn, do nước ngoài sản xuất.

Thật và Sơn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Số pháo bị thu giữ

Nhân thân 2 thanh niên là Nguyễn Chân Thật, 31 tuổi, quê Sông Thao, Phú Thọ; và Lê Xuân Linh, 28 tuổi, quê Tân Yên, Bắc Giang. Theo lời khai của Thật và Linh, số pháo trên Thật mua chiều cùng ngày với giá 2,1 triệu đồng, tại địa phận tỉnh Hải Dương. Mục đích Thật mua để… chơi Tết. Tiền mua pháo là toàn bộ tiền lương Thật mới lĩnh (?!) Trên đường vận chuyển pháo về nơi trọ ở địa bàn huyện Thạch Thất, Linh và Thật bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện. Được biết, đây là vụ vận chuyển pháo thứ hai bị công an Hà Nội phát hiện trong gần 1 tháng qua. Và theo chỉ đạo của Giám đốc CATP, các vụ vi phạm về pháo sẽ bị đưa ra xử điểm trước Tết Nguyên đán.