Rút hết quân Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2016

ANTĐ - Tổng thống Mỹ đã công bố kế hoạch sẽ rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan và đến hết năm 2016 chỉ duy trì sự hiện diện ở cấp đại sứ quán thông thường.

Đó là kế hoạch đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố hôm 27-5 tại Nhà Trắng. Theo đó, nước này sẽ duy trì 9.800 lính Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014. Số binh lính này sẽ giảm khoảng một nửa vào cuối năm 2015 và giảm đến mức độ chỉ hiện diện ở cấp đại sứ quán thông thường.

Tổng thống Mỹ cho rằng, sau năm 2014, binh lính Mỹ tại Afghanistan sẽ có “hai nhiệm vụ chính xác” là: huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan và hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố đối với tàn quân al-Qaida.

“Chúng tôi hiện đã chiến đấu tại Afghanistan lâu hơn so với nhiều người Mỹ mong muốn. Bây giờ chúng tôi sẽ kết thúc sứ mệnh mà chúng tôi đã bắt đầu,” ông nói và thừa nhận rằng “Afghanistan sẽ không phải là nơi hoàn hảo. Mỹ không có trách nhiệm biến nơi đây thành một nơi hoàn hảo.”

Rút hết quân Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2016 ảnh 1
Tổng thống Obama công bố kế hoạch tại Vường Hoa hồng trong Nhà Trắng hôm 27-5


Trong một tuyên bố sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho rằng ông ủng hộ “mạnh mẽ” quyết định của Tổng thống Obama duy trì một sự hiện diện có giới hạn quân đội Mỹ tại Afghanistan, và cho biết thêm rằng việc này “sẽ giúp đảm bảo rằng al-Qaida không thể tự hồi sinh” tại nước này.

Tổng thống Obama đã công bố kế hoạch cắt giảm này chỉ 2 ngày sau khi ông thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan và có cuộc gặp với chỉ huy và binh lính Mỹ tại đây, nhưng không gặp Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, mà chỉ có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 15 phút về mối quan hệ giữa hai nước và việc ký kết Hiệp định an ninh song phương (BSA).

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Obama còn nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này có sự ràng buộc với việc ký kết BSA với chính phủ Afghanistan. Trước đó, Tổng thống Karzai đã từ chối ký kết hiệp định này.

Tổng thống Mỹ cho rằng ông “hy vọng” BSA sẽ được ký kết vì cả 2 ứng cử viên cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở Afghanistan đều cho rằng họ sẽ nhanh chóng ký thỏa thuận này sau khi nhậm chức.