Rượu say, rủ nhau đi cướp lấy tiền chơi bi-a

ANTĐ - Ngày 9-9, nguồn tin từ Đồn Công an Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà tĩnh cho biết, vừa phá thành công chuyên án mang bí số CTS- C092014 bắt 1 đối tượng cướp tài sản tại khu vực thu phí đường bộ Đèo Ngang thuộc xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh.
Trước đó vào lúc 23h ngày 3-9, anh Nguyễn Ngọc Thắng và anh Nguyễn Văn Dũng (cùng SN 1979 và đều trú tại xã Hồng Nghĩa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô tải ben mang BKS 38C – 011.76 lưu thông theo hướng từ Bắc – Nam. 
Khi đến xã Kỳ Nam, huyện kỳ Anh cách trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang khoảng 100m thì bất ngờ có 2 thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy dùng đá ném vỡ kính chắn gió phía trước, 2 anh dừng xe lại để kiểm tra thì bất ngờ 2 đối tượng này lao xe máy đến tiếp tục cầm đá dọa ném vào xe và yêu cầu anh Thắng đưa tiền cho chúng. Sợ hãi trước hành động liều lĩnh của 2 đối tượng buộc anh Thắng đưa cho chúng 200.000đ sau đó các đối tượng lên xe máy tẩu thoát. 

Rượu say, rủ nhau đi cướp lấy tiền chơi bi-a ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Hùng Cường tại cơ quan công an


Nhận được tin báo của nạn nhân, Đồn Công an khu kinh tế Vũng Áng xác định, mặc dù tài sản hư hỏng và chúng cướp được không lớn nhưng tính chất gây án rất nghiêm trọng nên lãnh đạo Đồn Công an Vũng Áng đã chỉ đạo lực lượng điều tra lập án đấu tranh.

Chuyên án CTS – C092014 được xác lập, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn nổi lên trên địa bàn đều được cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ.

Với tinh thần khẩn trương truy bắt đối tượng gây án để các doanh nghiệp vận tải, nhà thầu trên địa bàn yên tâm thi công các công trình, chỉ sau 5 ngày chuyên án đã phá thành công. Xác định 2 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Văn Ba (SN 1988) và Nguyễn Hùng Cường (SN 1991), đều ở thôn Minh Thành, xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh.

Hiện đối tượng Cường đã bị Công an Đồn Vũng Áng bắt giữ, riêng đối tượng Ba đang bỏ trốn khỏi địa phương. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hùng Cường khai, sau khi uống rượu với một số bạn cùng xã, trên đường về không có tiền đi chơi bi-a và đổ xăng xe máy nên 2 đối tượng bàn với nhau chặn xe ô tô trên đường quốc lộ để xin tiền. Sau nhiều lần vẫy xe không thành công, buộc chúng phải dùng đá ném vào kính chắn gió phía trước để buộc lái xe phải dừng sau đó hành động uy hiếp xin tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Đồn công an Vũng Áng tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng và tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Ba để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.