Rượu say làm càn, bị dân vây bắt

ANTĐ -Trường cùng bạn bè uống rượu rồi làm càn, nên bị người dân bao vây, lực lượng công an phải giải cứu.

Khoảng 11h, ngày 4-9, Phạm Văn Trường (SN 1993) ở xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, Nam Định, đi xe máy đến nhà Vũ Văn Anh, ở cùng xã uống rượu. Ngồi uống rượu tại đây còn có khoảng 20 thanh niên, trong đó có Hữu, Trung, Hiển, Thanh, đều ở xã Trực Đạo, và một số người khác không biết tên.

Trường khó thoát thân nếu không có công an đến cứu (Ảnh minh họa)

Sau khi uống rượu xong, cả bọn rủ nhau đi biển Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ, chơi bằng xe máy. Khi đến thị trấn Cát Thành, số thanh niên trên đã ném gạch vào cửa nhà ông Thú và ném gạch vào người các anh An, Tuấn, Trọng, Trình, đều ở thị trấn Cát Thành.

Quần chúng nhân dân hô hoán đuổi bắt, xe của Hữu và Trường bị ngã, Hữu được người dân đưa đi xử lý vết thương, Trường chạy trốn vào nhà ông Khiêm, ở ven đường, quần chúng nhân dân đã vây không cho ra.

Công an huyện Trực Ninh cùng Công an thị trấn Cát Thành tập trung giải thích, đến 6h ngày 5-9 đã đưa được Trường về UBND thị trấn Cát Thành, tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ giải quyết.