Rượt đuổi hơn 10km bắt xe taxi vận chuyển gần 100kg gỗ huê

ANTĐ - Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ xe taxi đang vận chuyển gần 100 kg gỗ huê.
Khoảng 0h45 ngày 23-5, tại Km 998 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa phận xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tổ TTKSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ, thì phát hiện chiếc taxi Mai Linh BKS 73L-7303 đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc có biểu hiện nghi vấn.

Rượt đuổi hơn 10km bắt xe taxi vận chuyển gần 100kg gỗ huê ảnh 1
Gần 100kg gỗ huê được Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ


Khi thấy tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra, lái xe không chấp hàng mà quay xe để chạy trốn. Tổ tuần tra đã rượt đuổi hơn 10km và bắt giữ xe ô tô này. Kiểm tra trên phương tiện này, lực lượng chức năng phát hiện đang vận chuyển 7 bao tải gỗ (có trọng lượng là 97kg). Chủ hàng Hoàng Văn Quế (SN 1978, ở thôn Thanh Hưng, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) khai, tất cả số gỗ trên đều là gỗ huê (loại vai, mãnh, rễ và cành). Cũng theo khai nhận của Hoàng Văn Quế thì toàn bộ số gỗ này vừa được nhóm thợ rừng ở huyện Bố Trạch đi khai thác ở khu vực biên giới Việt – Lào và trên đường đưa về huyện Bố Trạch để tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT Công an tỉnh bắt giữ. 

Số gỗ huê trên chiếc xe taxi Mai Linh BKS 73L-7303

Lái xe taxi là Trần Hoàng Hà (SN 1979, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) khai nhận không rõ số gỗ trên là gỗ gì và được nhóm người do Hoàng Văn Quế thuê vận chuyển về Bố Trạch. Ngay sau khi lập biên bản vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh đã bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình xử lý theo thẩm quyền.
Được biết, trước đó vào ngày 21-5, tại Km 1000 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Phòng CSGT đã phát hiện và bắt giữ 3 xe ô tô khách vận chuyển hơn 13.000 con gà, vịt không có giấy tờ kiểm dịch theo đúng quy định.