Rượt đuổi “con mồi”, nhóm cướp giật ngã lăn quay trên Quốc lộ

ANTĐ - Hai tên cướp giật đều bị thương vì va chạm với xe máy của bị hại.
Sáng nay (1-6), Cơ quan CSĐT – CAH Phúc Thọ (TP Hà Nội) cho biết, vừa ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng nằm trong chuyên án cướp giật tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1986), Tạ Văn Hải (SN 1984) và Đặng Văn Mạnh (SN 1990), cùng trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, trưa 23-5, Hùng, Mạnh và Hải rủ nhau đi cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 32. Đi 2 xe máy, nhóm này đến thị trấn Phúc Thọ thì phát hiện chị Đỗ Thu H. (SN 1985), ở xã Phú Kim, Thạch Thất di chuyển cùng chiều, ở khung xe có để chiếc túi sách. Hải lập tức tăng ga, áp sát, tạo điều kiện cho Mạnh giật chiếc cặp bên trong có nhiều tài sản có giá trị. Tuy nhiên, xe máy của hai tên cướp đã va chạm với xe của bị hại, khiến Hải, Mạnh và chị H. bị thương. Chứng kiến sự việc, Hùng đã tăng ga bỏ chạy.

Các đối tượng trong vụ án

Được cơ quan công an vận động, chiều 23-5, Nguyễn Văn Hùng đã đến CAH Phúc Thọ đầu thú, khai báo toàn bộ sự việc và hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và đồng bọn. Cũng trong ngày hôm đó, cơ quan CSĐT đã bắt giữ Đỗ Văn Mạnh về hành vi cướp giật tài sản, thu giữ 1 túi xách và 7,7 triệu đồng. Riêng Tạ Văn Hải, do bị thương nặng sau pha va chạm nên được vào bệnh viện cấp cứu. Ngày 29-5, đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Tại cơ quan công an, các đối tượng "đầy mình tiền án, tiền sự" này khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật trên tuyến Quốc lộ 32.