“Rửa nhục” bằng đao kiếm

ANTĐ - Bị “chủ nợ” nhiều lần đòi tiền trước mặt mọi người, Đinh Công Tuấn (SN 1987, trú tại cụm 12, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) ấm ức, rủ đồng bọn mang đao, kiếm đến “rửa nhục”.

Trước đó, Tuấn nợ anh Nguyễn Đình Kiểm (người cùng xã với Tuấn) 350 nghìn đồng, nhiều lần bị anh Kiểm đòi tiền nợ trước mặt mọi người nên lấy làm xấu hổ.

“Rửa nhục” bằng đao kiếm ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay


20h ngày 1-1-2011, Đinh Công Tuấn rủ Trần Vũ Long (SN 1987), Nguyễn Công Trường (SN 1993) và Đinh Công Thành (SN 1991) đều ở xã Vĩnh Quỳnh chuẩn bị sẵn đao, kiếm đến quán của bà Nguyệt tại cụm 12 Vĩnh Ninh (Vĩnh Quỳnh) ngồi uống bia, bàn nhau đánh “dằn mặt” anh Kiểm.

Tan chầu bia, Tuấn cùng đồng bọn đến nhà anh Kiểm. Sau khi trả xong cho anh Kiểm số tiền còn nợ, Tuấn quay ra lấy đao chém 1 nhát vào đầu anh Kiểm nhưng anh Kiểm tránh được nên trúng vai.

Bị đánh bất ngờ, anh Kiểm bỏ chạy liền bị nhóm Tuấn hô nhau truy sát và đuổi theo chém nhiều nhát vào đầu, vai, thắt lưng khiến nạn nhân, gây tổn hại 13% sức khỏe.

Hành vi trên của Đinh Công Tuấn, Trần Vũ Long, Nguyễn Công Trường và Đinh Công Thành bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”.

Sáng nay, sau khi mở phiên tòa xét xử các bị cáo về tội danh trên, HĐXX – TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Tuấn 48 tháng tù, Long 42 tháng tù, Trường 36 tháng tù và Thành 30 tháng tù.