Rủ trẻ em đi chơi, rồi… giở trò

ANTĐ - Sau phiên tòa hôm qua (26-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trương Văn Sơn (SN 1994, trú ở tổ dân phố Đồng Quỳ 2, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) 18 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 

Đồng bọn của đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1995), Nguyễn Văn Chiến (SN 1996), Hoàng Văn Đức (SN 1994) và Lưu Văn Thành (SN 1998), đều trú ở thị xã Phúc Yên lần lượt phải nhận từ 7 năm tù đến 14 năm tù giam cùng tội danh. Nạn nhân bị 5 đối tượng này làm nhục là cô bé Dương Thị Thanh N (SN 1998), trú ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Nội dung vụ án thể hiện, tối 28-12-2012, Lưu Văn Thành nhắn tin qua điện thoại rủ N, tối sang thị trấn Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên chơi. Do không tin tưởng đối tượng nên N nhắn lại rõ ràng nếu có Hiệp (bạn N) đi cùng thì mới đi. Thấy N trả lời như vậy, Thành liền nài nỉ thanh niên tên Hiệp giúp đỡ. Đúng hẹn, 20h cùng ngày Thành điều khiển xe máy chở Hiệp đến nhà đón N đi chơi. Đến cầu Xuân Hòa, Thành để Hiệp và N đứng ngoài đợi, còn đối tượng đi đón Nguyễn Văn Dương. Ngay khi gặp N, Dương lập tức nổi máu tà dâm nên bảo với Thành: “Để bọn anh ăn con kia”. Đúng lúc ấy, Nguyễn Văn Chiến, Trương Văn Sơn và Hoàng Văn Đức cũng kéo đến nhập hội.

Thống nhất kế hoạch hãm hại thiếu nữ, Dương cùng đồng bọn đã chở thẳng N ra giữa cánh đồng, thuộc thôn Lập Trí, xã Minh Trí, Sóc Sơn để làm bậy. Tại đây, các đối tượng gồm: Sơn, Chiến và Dương đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Trước khi N mặc quần áo để Thành chở về nhà, tên Sơn còn thực hiện hành vi hiếp dâm lần thứ hai. Trong quá trình các đối tượng thực hiện hành vi “thú tính” với thiếu nữ, Đức và Thành đứng ngoài giữ tay chân, đồng thời cổ súy cho đồng bọn. Riêng thanh niên tên Hiệp không tham gia gì và đã có ý thức ngăn cản, song đành bất lực đứng nhìn bạn gái bị làm hại.