TP.HCM

Rủ người yêu nhí trốn học đi nhà nghỉ "mây mưa"

ANTĐ - Yêu nữ sinh lớp 7, gã hàng xóm đã chủ động đến trường xin phép cho N nghỉ học để rủ N đi khách sạn “mây mưa”.

Do nhà ở gần nhau nên từ tháng 8/2012, Lê Tấn Bảo và cháu L.M.N (SN 2.000) quen biết nhau và cả hai thường đi chơi chung.

 
Bị cáo Lê Tấn Bảo tại tòa


Khoảng 7h, ngày 8/5/2013, Bảo chở N đi chơi. Đến 7h30 cùng ngày, Bảo chở N đến khách sạn trên đường 1A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thuê phòng nghỉ. Sau một hồi nói chuyện, một lúc sau, Bảo đã thực hiện hành vi âu yếm và quan hệ tình dục với N.

Đến ngày, 13/5/2013, Bảo đến trường N xin phép cho N nghỉ học. Thấy người lạ nên nhà trường đã chủ động liên lạc với bà D.N.T (mẹ ruột N) thì biết được bà T không có ý định xin phép cho N nghỉ học.

Lúc này, bà T đã đến trường thì Bảo đã bỏ đi. Qua việc gặng hỏi của cha mẹ thì N đã kể lại sự việc bị Bảo giao cấu trước đó. Cùng ngày, bà T dã đến cơ quan công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, trình báo. Ngày 6/12/2013, Bảo bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM bắt tạm giam.

Ngày 22/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Bảo (SN 1988, ngụ quận  5)  8 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.