Uống phải nước nhiễm chì trong thời gian dài sẽ bị phá hủy dần tủy xương

Uống phải nước nhiễm chì trong thời gian dài sẽ bị phá hủy dần tủy xương

ANTĐ -Thông tin về một số loại nước giải khát có hàm lượng chì vượt ngưỡng trong thời gian gần đây khiến dư luận hoang mang lo lắng. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai, nếu uống phải nước nhiễm chì vượt ngưỡng trong thời gian dài, cơ thể sẽ bị tích tụ chì, rất nguy hiểm.
Tạm dừng lưu thông 3 lô trà xanh C2, Rồng đỏ có hàm lượng chì không đạt

Tạm dừng lưu thông 3 lô trà xanh C2, Rồng đỏ có hàm lượng chì không đạt

ANTĐ -Ngày 21-5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa từ ngày 20-5-2016 đối với 3 lô sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH URC Hà Nội (khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội) do hàm lượng Chì không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng.
Đang xác minh thông tin "hối lộ 1 tỷ đồng để thay đổi kết quả kiểm nghiệm nước giải khát C2, Rồng đỏ"

Đang xác minh thông tin "hối lộ 1 tỷ đồng để thay đổi kết quả kiểm nghiệm nước giải khát C2, Rồng đỏ"

ANTĐ -Chiều nay, 13-5, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Quốc gia đã chính thức lên tiếng về kết quả kiểm nghiệm nước giải khát C2, Rồng Đỏ và thông tin lan truyền trên mạng về nghi án “hối lộ 1 tỷ đồng để làm thay đổi kết quả kiểm nghiệm" loại nước giải khát này.