Rơi máy bay, 6 người thiệt mạng tại Mexico

ANTĐ -Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh cao cấp; Chính thức thành lập Đại diện Cảng vụ tại Trường Sa; Tai nạn làm 3 người trong gia đình thương vong tài Tuyên Quang; 5 kẻ gây án giết người man rợ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ; Ẩm thực Việt Nam tiếp tục khẳng định thương hiệu tại Ai Cập; Rơi máy bay tại Mexico, 6 người chết; Đại diện sinh viên Hong Kong đi Bắc Kinh bị từ chối lên máy bay; Nga không cho phép dẫn độ cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych... là những tin chính trong bản tin ngày 16-11.

Bản tin phát thanh ngày 16-11 của Báo An ninh Thủ đô.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh cao cấp

Chiều 15-11, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. 

Rơi máy bay, 6 người thiệt mạng tại Mexico ảnh 1

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm sáng 15-11

Theo kết quả được công bố, những vị có nhiều phiếu “tín nhiệm cao” là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (380 phiếu), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (340 phiếu), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (320 phiếu), Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (390 phiếu), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng (362 phiếu).

Chính thức thành lập Đại diện Cảng vụ tại Trường Sa

Sáng 15-11, tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa, Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa.

Đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa là cơ quan đại diện Cảng vụ  thứ 5 được Cục hàng hải thành lập tại các đảo, quần đảo trong cả nước. 

Tuyên Quang: Tai nạn làm 3 người trong gia đình thương vong

Khoảng 20h ngày 15-11, trên đường Phạm Văn Đồng thuộc tổ 4, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 30M-7718 đi hướng Hà Nội-Tuyên Quang và xe tải chở ngô biển kiểm soát 22L-2309 đi ngược chiều đã va chạm với nhau. Sau cú va chạm đã gây ra nổ lớn khiến 3 người trong một gia đình thương vong, trong đó có 2 người tử vong.

5 kẻ gây án giết người man rợ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Rơi máy bay, 6 người thiệt mạng tại Mexico ảnh 2

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Ngày 6-11-2014, TAND tỉnh Ninh Thuận đưa vụ án giết người, đốt xác man rợ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo. Tất cả cũng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ sau bữa rượu tại chòi canh rẫy, hai bên buông ra những lời nặng nhẹ. Tưởng rằng đó chỉ là lời hăm dọa trong cơn bực tức, nhưng bất ngờ ngày hôm sau hung thủ dẫn thêm một số người khác lên rẫy tìm nạn nhân đánh chết tại chỗ, sau đó kéo xác nạn nhân vào căn chòi gần đó và châm lửa thiêu rụi hòng phi tang. 

Ẩm thực Việt Nam tiếp tục khẳng định thương hiệu tại Ai Cập

Ngày 15-11, hơn 1.000 khách tham quan đã tới Hội chợ ẩm thực và hàng thủ công mỹ nghệ Bazaar do Hội phu nhân các nhà ngoại giao châu Á (ADSA) tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ các hoạt động từ thiện tại Ai Cập.

Rơi máy bay, 6 người thiệt mạng tại Mexico ảnh 3

Gian hàng ẩm thực của Việt Nam

Hội chợ năm nay có sự tham gia của cộng đồng 14 quốc gia châu Á. Gian hàng Việt Nam là một trong những khu vực tập trung nhiều khách tham quan nhất tại hội chợ.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Rơi máy bay tại Mexico, 6 người chết

6 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay Cessna bị rơi ở đông bắc Mexico hôm 14-11, giới chức nước này cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra tại Hidalgo, bang Tamaulipas, gần biên giới Mỹ. Giới chức ban đầu nói rằng chỉ có 3 người thiệt mạng, tuy nhiên, một quan chức từ văn phòng công tố bang Tamaulipas sau đó cho biết 6 người đã tử vong trong vụ tai nạn máy bay.

Đại diện sinh viên Hong Kong đi Bắc Kinh bị từ chối lên máy bay

Sau khi nhận được thông báo rằng ba đại diện của Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) đã bị hủy giấy thông hành, hãng hàng không Cathay Pacific đã từ chối để họ lên máy bay đi Bắc Kinh.

Rơi máy bay, 6 người thiệt mạng tại Mexico ảnh 4

3 sinh viên của Hong Kong

Hãng  hàng không Cathay Pacific đã từ chối để họ lên máy bay đi Bắc Kinh với lý do nhận được thông báo từ phía Trung Quốc đại lục rằng giấy thông hành của họ đã bị hủy bỏ.

Nga không cho phép dẫn độ cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych

Hãng tin Interfax của Nga ngày 15-11 dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật nước này cho biết Moscow sẽ không cho phép dẫn độ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và gia đình sang Ukraine để giao nộp cho chính quyền Kiev, vốn đã tuyên bố truy lùng họ.  

Theo đại diện cơ quan thực thi pháp luật Nga, không có bất cứ điều kiện pháp lý tiên quyết nào cho vấn đề này.