Ráo riết điều tra vụ thảm sát tại Washington

ANTĐ - Nước Mỹ lại chấn động bởi vụ xả súng kinh hoàng ngay tại trung tâm Thủ đô Washington làm 13 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Hiện chưa rõ động cơ gây án của thủ phạm - kẻ từng bị cảnh sát bắt giữ và có vấn đề về tâm thần.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng và nghi phạm Aaron Alexis

Vụ việc xảy ra khoảng 8h20 ngày 16-9 khi kẻ tấn công bất ngờ xả súng vào những người có mặt tại quán ăn tự phục vụ bên trong căn cứ hải quân Navy Yard. Ngay sau đó, lực lượng an ninh Mỹ đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh trong khi trực thăng quần thảo bên trên để truy lùng thủ phạm. Nghi phạm được xác định là Aaron Alexis, 34 tuổi, ở Fort Worth thuộc bang Texas sau đó đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Cảnh sát cho biết, Aaron Alexis hành động một mình, trái với thông tin ban đầu rằng hắn có đồng phạm. 

Alexis là người Mỹ gốc Phi, đã cải đạo theo Phật giáo và từng bị cảnh sát bắt giữ năm 2004 do dính líu đến một vụ xả súng. Đối tượng này đã phục vụ trong Hải quân Mỹ từ năm 2007-2011 trước khi giải ngũ với quân hàm Hạ sĩ sau hàng loạt vụ vi phạm kỷ luật. Gần đây, Alexis được tuyển dụng làm chuyên gia công nghệ thông tin cho công ty “The Experts”, nhà thầu phụ của tập đoàn máy tính Hewlett-Packard trong hợp đồng nâng cấp mạng nội bộ của Hải quân và Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Vì thế, hắn được phát thẻ cho phép ra vào các cơ sở lực lượng hải quân Mỹ. 

Hãng tin AP dẫn lời các nhân viên thực thi pháp luật Mỹ giấu tên cho biết, Alexis đã trải qua một loạt các vấn đề tâm thần nghiêm trọng, trong đó có chứng bệnh hoang tưởng và rối loạn giấc ngủ. Cảnh sát đang thẩm vấn bố mẹ nghi phạm, những người quen biết với Alexis để xác định động cơ gây án.

Vụ thảm sát sáng 16-9 xảy ra tại tòa nhà được sử dụng làm Bộ chỉ huy hệ thống biển Hải quân Mỹ, chỉ cách tòa nhà Quốc hội chưa đầy 3km. Câu hỏi đặt ra là kẻ xả súng đã làm thế nào để lọt vào khu vực an ninh nghiêm ngặt giữa Thủ đô với súng trường, súng lục và súng săn? 

Sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ tấn công và gọi vụ xả súng là “hành động hèn hạ”. Ông Obama cũng ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát.