Ranh giới phạm tội mong manh

ANTĐ - Cuối năm 2008, Đỗ Nhật Thực (SN 1978, trú tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) quen bà Nguyễn Thị Đức (SN 1949, trú tại thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Đầu năm 2009, trong quá trình làm ăn gặp nhiều khó khăn nên anh Thực đã vay của bà Đức 285 triệu đồng. Sau đó, anh Thực đã trả cho bà Đức 42 triệu đồng.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án tại phiên tòa sáng qua

Để tiện cho việc thanh toán, bà Đức đã cho Vũ Xuân Trung (SN 1983, trú tại ngõ 213, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng - là cháu của bà Đức) toàn bộ số tiền mà anh Thực còn nợ. Đến tháng 5-2009, bà Đức và anh Thực thống nhất, toàn bộ số tiền anh Thực nợ bà Đức sẽ được chuyển sang thành nợ Trung. Tháng 6-2009, anh Thực trả được cho Trung 100 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền 143 triệu đồng còn lại anh Thực hẹn trả dần Trung nhưng sau đó trốn tránh, khất lần không muốn trả.

Ngày 26-1-2011, Vũ Xuân Trung phát hiện và biết anh Thực đang làm việc ở một công ty trên phố Lê Đại Hành (thuộc quận Hai Bà Trưng). Chiều hôm sau, Trung rủ Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1985, trú tại khu 6, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và Lê Hoàng Việt (SN 1983, trú tại khu 3, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng đi đòi tiền anh Thực. Chờ anh Thực hết giờ làm việc đi về, khi đến giữa cầu Thanh Trì, thấy vắng người, Trung và đồng bọn liền ép xe, bắt anh Thực về nhà riêng của Vũ Xuân Trung. Tại đây, Trung đã đánh anh Thực, bắt phải trả số tiền còn nợ.

Hôm qua 23-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Vũ Xuân Trung, Lê Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Thịnh.

Mặc dù tại phiên tòa, các bị cáo và Luật sư Hoàng Văn Oánh (thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội) tham gia bào chữa cho cả ba bị cáo cùng cho rằng: Việc cơ quan công tố cáo buộc các bị cáo phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản là không đúng. Bởi trong khi nhận tiền, bị cáo Trung cũng đã viết giấy nhận nợ cho anh Thực nên không thể nói là cưỡng đoạt. Đồng thời, việc đại diện cho phía bị hại tố cáo cho rằng, Trung đi đòi nợ thuê là không phải.  Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX vẫn ra quyết định tuyên phạt Vũ Xuân Trung 10 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật và 40 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng mức hình phạt là 4 năm 2 tháng tù giam. Hai bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt cùng mức án 3 năm 6 tháng tù giam.