Rắn thi nhau xuất hiện tại khu đô thị Linh Đàm

ANTD.VN - Ngày 23-8, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai xác nhận đã điều trị cho một cháu bé bị rắn tấn công khi đang chơi đùa tại khu vực công viên Linh Đàm. Việc xuất hiện rắn độc tại một khu đô thị kiểu mẫu của Hà Nội đang gây hoang mang rất lớn cho cư dân, nhất là khi đây không phải lần đầu tiên có tình trạng này...

Theo kết quả khám chuyên khoa chống độc, khi nhập viện trên cẳng chân cháu bé có nhiều vết răng do rắn cắn. Tuy nhiên do đưa vào cấp cứu sớm nên cháu bé vấn tỉnh táo, chưa có biểu hiện khó thở hay nhiễm độc. Các bác sỹ đã sơ cứu vào chỉ định theo dõi trong vòng 24h.

Một con rắn bị tổ bảo vệ bắt được hồi tháng 5-2018

Câu chuyện cháu bé bị rắn tấn công được chị H.C (mẹ cháu) tường thuật, khoảng 9h45 cùng ngày, con trai chị cùng bà nội sang công viên Linh Đàm chơi. Khi đang ngồi ghế đá, cháu bé bất ngờ bị một con rắn không biết từ đâu xuất hiện đã lao tới mổ vào chân. Do quá sợ hãu cháu bé đã hét lên, khi bà cháu quay lại thì thấy rõ con rắn đang lủi vào bụi cỏ.

“Tôi không thể hình dung nổi là tình huống này lại rơi vào con trai mình. Càng không thể hiểu được tại sao trong công viên lại có rắn độc và có thể tấn công các cháu bé bất cứ lúc nào? Trẻ con nếu không cho ra công viên chơi thì còn biết đi đâu? Nhưng có lẽ, ngay cả bây giờ những nơi vui chơi công cộng như thế này cũng không còn an toàn nữa” - chị C nói.

Việc cháu bé bị rắn cắn ngay sau đó đã tạo nên sự hoang mang rất lớn cho các bậc phụ huynh trong khu đô thị. Tại các Group mạng xã hội nội bộ của nhiều tòa chung cư, người dân liên tục cảnh báo nhau không nên cho trẻ đi chơi trong công viên nữa. Một số ý kiến khác đặt vấn đề nên tổ chức các nhóm đi phát quang bụi rậm trong khu đô thị để phòng ngừa tình trạng này tái diễn.

Rắn xuất hiện liên tục tại khu đô thị Linh Đàm khiến cư dân hoang mang

Chị Lê Sang - cư dân tòa CT4A cho hay: “Tôi sống ở đây đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy có hiện tượng rắn xuất hiện tại khu đô thị nhiều như năm nay. Chỉ tính từ đầu năm tới giờ, nơi đây đã ít nhất 3 lần xuất hiện rắn độc, trong đó có vụ rắn tấn công trẻ em hôm 23-8 là khá nguy hiểm. Không rõ có phải là do ai đó buôn bán loài bò sát này để sổng chúng ra hay không, nhưng rõ ràng nếu tình trạng này cứ tái diễn thì cuộc sống ở đây là rất bất an”.

Cũng theo chị Sang cách đây khoảng 4 tháng (ngày 18-4), cư dân của tòa HH2B đã hoảng hồn khi bất ngờ có một con rắn từ trên cây lao thẳng xuống mái hiên tòa nhà. Ngay sau đó một số cư dân bạo gan đã bảo nhau vây bắt con vật này và đo được nó dài hơn 1m. Rất may con rắn không rơi vào người nào phía dưới và cũng chưa kịp tấn công một ai. Tuy nhiên dù sau đó đã có nhiều phỏng đoán, nhưng ngay cả Ban quản lý chung cư HH2B cũng không xác định được nguồn gốc con rắn ở đâu. “Chúng tôi khẳng định người dân sống trong chung cư không có ai nuôi rắn. Con rắn cũng không thể chui vào thang máy hay leo từ cửa thoát hiểm lên các tầng. Cách đây khoảng hơn 1 tuần cũng có một con rắn màu sắc tương tự xuất hiện ở chung cư này” - môt vị quản lý tòa nhà cho biết.

Nỗi ám ảnh về rắn chưa kết thúc thì đêm 1-5-2018, tổ bảo vệ dự án NOXH Tây Nam Linh Đàm đi tuần tra tại khu vực giáp ranh giữa tòa chung cư Trung và Nam đã phát hiện một con rắn hổ mang dài hơn 1m, nặng khoảng 1kg ngay tại khu vực bãi cỏ gần đường dẫn xe máy khu B2. Điều đáng nói là, chỉ cách đó không xa, ngay cạnh nơi phát hiện còn rắn là khu giải trí của các cháu bé với nhiều trò hấp dẫn thu hút rất đông các bé vui chơi mỗi ngày như bập bênh, đu xà đơn, cầu trượt...

Khi hay tin tổ bảo vệ bắt được rắn độc, không ít cư dân đã tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của con em mình. Thậm chí có phụ huynh còn cảnh báo về loài rắn này thường sống theo cặp, nếu có một con xuất hiện thì rất có thể sẽ còn con thứ hai. Nhiều cư dân còn lo sợ không dám đi ra bãi cỏ vào buổi tối bởi loại rắn hổ mang thương có nọc rất độc, nếu bị rắn này cắn, nạn nhân đặc biệt là trẻ em có thể sẽ tử vong ngay sau đó.

Con rắn lao từ trên cây xuống và bị người dân bắt hồi tháng 4-2018

Theo ghi nhận của chúng tôi, xung quanh khu vực công viên Linh Đàm gần các tòa chung cư có hàng chục mảnh ruộng rau muống thuộc tổ 18 phường Hoàng Liệt hiện người dân không còn canh tác. Tại những mảnh ruộng này, do bỏ hoang lâu ngày nên cỏ dại, cây cối mọc khá um tùm và cao ngang ngực người lớn có thể là môi trường lý tưởng cho các loài bò sát sinh sống.

Trong khi chưa làm rõ được nguyên nhân rắn thi nhau xuất hiện và tấn công người, có lẽ ý tưởng phát quang bụi rậm, làm sạch môi trường cần được chính quyền địa phương vào cuộc phát động nhắm ngăn ngừa những hậu quả xấu có thể xảy đến với người dân.