Ra tòa vì lý do “dở khóc dở cười”

ANTĐ - Sau 1 ngày xét xử, chiều qua (3-7), HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định bác đơn kháng cáo của bị hại; đồng thời giữ nguyên mức án phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với Nguyễn Thị Thảo (SN 1963, trú ở thôn Lở, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Vô ý gây thương tích”, theo Điều 108-BLHS. Bị hại là cụ Nguyễn Thị Cau (SN 1922), hàng xóm của gia đình bố mẹ đẻ bị cáo.

Tối 31-10-2012, Nguyễn Thị Thảo sang chăm sóc mẹ đẻ (ở cùng thôn Lở) bị ốm. Tại đây, Thảo liên tục nghe thấy tiếng cụ Cau chửi gia đình mình từ phía nhà hàng xóm vọng sang. Bực tức, Thảo sang nhà cụ Cau với mục đích nạt nộ để không phải nghe những tiếng chửi bới  nữa. Khi chị ta vào  nhà hàng xóm thì thấy cụ Cau đang ngồi ở mép giường và miệng vẫn không ngớt lời nguyền rủa cay độc.

Vừa tiến đến chỗ cụ Cau, Thảo vừa lớn tiếng nạt nộ: “Bà Cau kia! Bố mẹ tôi làm gì mà suốt ngày đêm bà chửi cụ, kị và anh em nhà tôi. Bà có im mồm đi không”. Bị quát mắng, cụ Cau liền vớ chiếc gậy ở đầu giường, xấn tới vụt Thảo. Bị cụ bà tấn công, Thảo lùi lại, đồng thời giơ tay tóm lấy chiếc gậy và kéo cụ Cau về phía mình. Do tuổi cao sức yếu nên cụ Cau phải buông tay ra và bị ngã ngồi xuống đất… Sau này giám định, cơ quan công an xác định, cụ Cau bị tổn hại 42% sức khỏe. Và với hành vi này, Nguyễn Thị Thảo bị TAND huyện Gia Lâm xử phạt mức án và tội danh nêu trên.

Không đồng tình với mức án trên, cụ Nguyễn Thị Cau đã có đơn kháng cáo đề nghị TAND TP Hà Nội xét xử lại theo hướng chuyển đổi tội danh sang “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 104-BLHS và tăng mức án phạt tù đối với bị cáo. Tại tòa, HĐXX phúc thẩm đã làm rõ nội dung vụ án và hành vi của bị cáo đúng như cấp tòa sơ thẩm đã quy kết. Do đó, sau khi cân nhắc, TAND TP Hà Nội đã bác đơn kháng cáo của bị hại, đồng thời giữ nguyên mức phạt 12 tháng tù (cho hưởng án treo) đối với Nguyễn Thị Thảo.