Ra mắt Hội hữu nghị Việt Nam – Lào trong Công an nhân dân

ANTD.VN - Chiều 10-10, Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ ra mắt Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong CAND. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào; đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng có mặt chúc mừng Hội hữu nghị Việt-Lào trong CAND…

Tại buổi Lễ, đại diện Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã công bố Quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong CAND. Theo đó, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Chủ tịch Hội.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là quan hệ truyền thống đặc biệt, một tấm gương mẫu mực về sự gắn bó bền chặt và thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc, đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Bộ An ninh CHDCND Lào trên các mặt công tác Công an xuất phát từ tình cảm tốt đẹp, truyền thống, thủy chung của nhân dân hai nước nói chung, CBCS hai bộ nói riêng. Việc tích cực vận động và thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong CAND có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác sẵn có và mở ra kênh hợp tác mới thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Trần Văn Túy  trao Quyết định thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào trong CAND cho Thứ trưởng Bùi Văn Nam

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong CAND sẽ tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa 2 quốc gia và giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS góp phần củng cố và phát triển quan hệ hai bên. Từ đó các hội viên sẽ vận dụng sáng tạo trong công tác, hoạt động thực tiễn của mình, giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy truyền thống quan hệ hai nước, hai Bộ…

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam–Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam, Lào các tỉnh, thành phố trao tiền ủng hộ nhân dân CHDCND Lào để khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân các ngày Lễ kỷ niệm hai nước, hai Bộ; tổ chức gặp mặt, tri ân, thăm hỏi các đồng chí lão thành, thân nhân các gia đình đã có nhiều đóng góp trong phát triển quan hệ hai nước và hai nước.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam, Lào các tỉnh, thành phố đã trao số tiền 400 triệu đồng ủng hộ nhân dân CHDCND Lào để khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu.