Ra mắt bộ máy mới 5 đội công tác thuộc CAH Gia Lâm

ANTD.VN - Ngày 8-11, Đảng ủy-Ban chỉ huy CAH Gia Lâm (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức công bố quyết định của Giám đốc CATP về việc hợp nhất, thành lập 5 đơn vị và điều động cán bộ, chiến sỹ.

Cụ thể, có 5 đơn vị công tác hoạt động theo mô hình mới, gồm: sáp nhận đội Tổng hợp và đội Chính trị hậu cần thành đội Tổng hợp; sáp nhận đội Cảnh sát giao  thông và đội Cảnh sát trật tự – cơ động thành đội Cảnh sát giao thông -  trật tự; thành lập mới 3 đội: Đội CS PCCC và CNCH; đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và đội Kỹ thuật hình sự.

Đại tá An Thanh Bình chúc mừng đại diện ban chỉ huy 5 đội công tác mới hợp nhất, thành lập

Căn cứ Quyết định của Giám đốc CATP, Đảng ủy – Ban chỉ huy CAH Gia Lâm cũng đã thống nhất, và có Quyết định điều động cán bộ, chiến sỹ về từng đội công tác, triển khai ngay trong ngày 8-11.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá An Thanh Bình – Trưởng CAH Gia Lâm cho biết, thời gian qua, Đảng ủy – Ban chỉ huy CAH đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và CATP về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quá trình thực hiện, CBCS CAH đều nhất quán với chủ trương của các cấp lãnh đạo; luôn thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANCT,  giữ gìn TTATXH trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy – Ban chỉ huy CAH, Đại tá An Thanh Bình đề nghị các đơn vị hợp nhất và thành lập mới khẩn trương ổn định tổ chức, thành lập các tổ công tác theo chức năng nhiệm vụ và đi vào hoạt động theo quy định của Bộ Công an, CATP.

Nêu, phân tích những thuận lợi, khó khăn khi đi vào hoạt động của từng đội công tác, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của chính bản thân mình về công tác Công an, Đại tá An Thanh Bình mong muốn CBCS toàn lực lượng CAH, nhất là 5 đơn vị có mô hình tổ chức mới, chung sức, đồng lòng, tiếp tục thực hiện tốt những chỉ tiêu thi đua năm 2018 mà CAH đã đề ra; phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, giữ vững bình yên địa bàn.